Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu: Xử lý nghiêm minh nếu có "bảo kê" tại chợ Long Biên

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước phản ánh "bảo kê" ở chợ Long Biên, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, quan điểm của thành phố Hà Nội là dứt khoát phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Chiều 1/10, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trả lời câu hỏi của báo giới về quan điểm xử lý của Thành phố trước thông tin về nạn "bảo kê" tại chợ Long Biên.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trả lời tại buổi họp báo Chính phủ. Ảnh: Công Thọ

“Thành phố đã chỉ đạo hết sức quyết liệt vấn đề này. Quan điểm của thành phố là dứt khoát phải xử lý nghiêm, không có vùng cấm. Nếu bất kể cá nhân, tổ chức nào có dấu hiệu bảo kê sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật." - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP cũng cho biết hiện trên địa bàn Hà Nội có gần 500 chợ và hơn 112 siêu thị, hiện đang hoạt động bình thường, phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của Ban Quản lý các chợ, UBND phường, Công an phường để đảm bảo hoạt động bình thường của các chợ, siêu thị. Nếu nơi nào để xảy ra sai phạm, có tình trạng như phản ánh như ở chợ Long Biên sẽ phải xử lý nghiêm.

Cũng tại họp báo, trả lời thêm về vấn đề này, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vụ việc xảy ra ở chợ Long Biên là không thể chấp nhận. Theo Thứ trưởng, hiện nay, Công an TP Hà Nội đang vào cuộc tích cực, quyết liệt, trách nhiệm, theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an là khẩn trương điều tra xác minh, kết luận vụ việc để đưa ra xử lý theo quy định pháp luật một cách sớm nhất.
Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đánh giá: "Chúng tôi cũng đánh giá cao sự chủ động vào cuộc và có những thông tin ban đầu rất kịp thời, quan trọng, đặc biệt sau khi báo chí đưa thông tin về vụ việc này. Đây là những thông tin rất cần trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm...
Chúng tôi sẽ tiếp tục ghi nhận thông tin từ nhiều phía và chỉ đạo CATP Hà Nội sớm điều tra, kết luận được vụ việc này một cách sớm nhất để xử lý nghiêm các đối tượng sai phạm theo đúng quy định pháp luật".