Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP trao Huy hiệu Đảng tại huyện Thanh Trì 

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 13/1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng, đợt 3/2/2023, cho 5 đảng viên lão thành trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Lãnh đạo TP  và huyện Thanh Trì chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng
Lãnh đạo TP và huyện Thanh Trì chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên được nhận Huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng

Trong số 5 đảng viên được trao Huy hiệu đợt này, có 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Cụ thể, các đảng viên được trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng gồm các đồng chí: Trần Tiếp (Trần Văn Tán), đảng viên chi bộ thôn 3, Đảng bộ xã Đông Mỹ. Qua quá trình công tác, đồng chí Tiếp đã được trao tặng Huân chương chiến thắng hạng Ba, Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Hai, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất;

Đồng chí Lý Mộng Hồng, đảng viên Chi bộ tổ dân phố xóm Bến, Đảng bộ thị trấn Văn Điển. Đồng chí đã từng giữ các chức vụ: Trợ lý tổ chức, Phó Bí thư, Bí thư chi bộ Phòng Chính trị, Cục Hóa học Bộ Tổng tham mưu; Phó Chính ủy Trung đoàn 86; Thiếu tá, Phó Chính ủy Trường Sỹ quan Hóa học; Phó Chính ủy Trường sỹ quan lục quân; Trung tá, Đại tá Phó chủ nhiệm kỹ thuật, Bí thư Đảng ủy cơ quan kỹ thuật, Bộ Tư lệnh hóa học... Đồng chí nghỉ hưu, tham gia làm Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tứ Hiệp. Đồng chí đã được tặng Huân chương chiến thắng hạng Ba, Huân chương chiến sĩ vẻ vang.

Đồng chí Nguyễn Cân, đảng viên chi bộ Vĩnh Quỳnh, Đảng bộ xã Vĩnh Quỳnh. Trải qua quá trình công tác với những thành tích xuất sắc, đồng chí đã được tặng Huân chương chiến thắng hạng Ba, Huân Chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba, Huân chương chống Mỹ cứu nước;
Đồng chí Nguyễn Tiên, Đảng viên chi bộ thôn Phương Nhị, Đảng bộ xã Liên Ninh, đã được trao tặng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất.

Đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng là đồng chí Trịnh Khắc Tường, đảng viên chi bộ Tổ dân phố xóm Bến, Đảng bộ thị trấn Văn Điển. Đồng chí từng công tác tại Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 giữ các chức danh Trợ lý Ban cơ giới, Trợ lý kế hoạch, Trưởng ban kế hoạch. Đồng chí giữ chức danh Đại tá, Phó cục trưởng cục Kỹ thuật, Bộ Tổng Tham mưu. Đồng chí được trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất, Huân chương chiến sỹ vẻ hạng Nhất, Nhì, Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các cán bộ, đảng viên lão thành và nhấn mạnh: Việc trao Huy hiệu Đảng cho các đồng chí Đảng viên lão thành hôm nay là niềm vinh dự, tự hào to lớn không chỉ của cá nhân các đồng chí và gia đình, họ hàng mà còn là niềm vinh dự của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và của Đảng bộ huyện Thanh Trì.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi lễ

Tấm Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của các đảng viên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP mong các bác đảng viên lão thành luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình để tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới; là tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP đề nghị các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì, lãnh đạo các xã, các Chi bộ tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các đảng viên, đặc biệt là các  đảng viên lão thành. Đồng thời, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đồng chí với mục tiêu là xây dựng huyện Thanh trì ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thiện các tiêu chí để huyện Thanh Trì lên Quận vào năm 2025.