Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm việc với xã Bát Tràng

Kinhtedothi - Sáng 24/2, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có cuộc làm việc với xã Bát Tràng. Cùng dự có đại diện một số sở ngành của TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền chủ trì cuộc làm việc với xã Bát Tràng.

Báo cáo đoàn công tác, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Bát Tràng Nguyễn Văn Quyến cho biết, sau khi được hình thành trên cơ sở hợp nhất 5 xã cũ của huyện Gia Lâm, Đảng bộ, chính quyền xã đã bắt tay ngay vào ổn định hệ thống chính trị cơ sở.

Dù đối diện nhiều khó khăn, tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết cùng sự đồng thuận, ủng hộ, chung sức của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân, xã Bát Tràng vẫn hoàn thành đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển trong năm 2025.

Bí thư Đảng uỷ xã Bát Tràng Nguyễn Văn Quyến nhấn mạnh, với lợi thế 3 làng nghề gốm truyền thống và vùng chuyên canh rau lớn bậc nhất Hà Nội, địa phương xác định phát triển làng nghề gắn với du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm là một trong những định hướng chính trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền động viên nông dân xã Bát Tràng.

Hiện nay, xã Bát Tràng đang tích cực phối hợp với các sở ngành của TP Hà Nội để sớm hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch. Đây là cơ sở rất quan trọng để địa phương cụ thế hoá các chương trình, đề án phát triển làng nghề trở thành động lực tăng trưởng.

Trong chuyến làm việc với xã Bát Tràng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trực tiếp đi kiểm tra vùng chuyên canh rau, thăm hỏi, động viên các thành viên Hợp tác xã Văn Đức. Với quy mô hơn 200ha, đây được xem là vùng rau lớn nhất nhì của Hà Nội.

Giám đốc Hợp tác xã Văn Đức Nguyễn Văn Minh cho biết, hiện nay vùng chuyên canh đang cung ứng bình quân 50 - 70 tấn rau củ an toàn các loại cho thị trường Hà Nội và các địa phương lân cận. Chất lượng rau luôn được đảm bảo.

Lãnh đạo TP Hà Nội tặng quà cho đại diện Hợp tác xã Văn Đức.

Hợp tác xã Văn Đức cũng đã bước đầu liên kết được với doanh nghiệp để xuất khẩu sản phẩm chế biến từ củ cải, ớt, cải thảo... đi một số nước như Hàn Quốc, Trung Quốc. Doanh thu của hợp tác xã liên tục tăng, tạo thu nhập ổn định cho hơn 1.000 thành viên.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và đặc biệt là sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Bát Tràng trong năm 2025.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên. Để đạt được mục tiêu hết sức quan trọng nêu trên, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở phải chủ động, tích cực vào cuộc.

Với xã Bát Tràng, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền cho biết địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, đặc biệt là 3 làng nghề gốm truyền thống và vùng chuyên canh rau lớn nhất nhì của Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại cuộc làm việc.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị xã Bát Tràng tiếp tục phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Du lịch nghiên cứu, xây dựng và phát triển mạnh thương hiệu làng nghề, nhất là làng nghề gốm Bát Tràng đã được Hội đồng Thủ công Thế giới công nhận.

Trong định hướng phát triển làng nghề, cần chú trọng gắn với phát triển du lịch nông nghiệp trên cơ sở lợi thế của vùng chuyên canh rau, vùng trồng hoa, cây cảnh; tận dụng và khai thác lợi thế về di tích, nhất là đền thờ Chử Đồng Tử - một trong “tứ bất tử” của văn hoá dân gian Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị xã Bát Tràng thúc đẩy phát triển mạnh các khu, cụm công nghiệp làng nghề để tiến tới di dời các hộ sản xuất, kinh doanh ra khỏi khu vực dân cư nhằm bảo vệ môi trường làng nghề. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng cảng sông phục vụ vận tải thuỷ.

Đối với vùng chuyên canh rau an toàn, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị xã Bát Tràng nghiên cứu cơ chế tích tụ ruộng đất để quản lý và phát triển theo hướng đa mục tiêu, giá trị cao và bền vững; đẩy mạnh các chuỗi liên kết để đưa nông sản từ đồng ruộng đến bàn ăn nhằm khẳng định thương hiệu rau an toàn nơi đây.

Thạch Thất thúc đẩy liên kết sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị bền vững

Thạch Thất thúc đẩy liên kết sản xuất nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị bền vững

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk động viên người lao động trên công trường đầu năm mới

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk động viên người lao động trên công trường đầu năm mới

24 Feb, 01:31 PM

Kinhtedothi- Sáng 24/2 (mùng 8 âm lịch năm Bính Ngọ 2026), đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk do Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Thị Chiến Hòa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà công nhân, người lao động đang thi công tại công trình hệ thống trạm bơm và công trình thủy lợi Dur Kmăl, xã Dur Kmăl, tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng: Chuẩn bị kỹ lưỡng để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật

23 Feb, 11:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Đoàn công tác của Thành phố đã đến thăm, chúc Tết và làm việc với Sở Nội vụ Hà Nội.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nắm bắt tình hình lao động sau kỳ nghỉ

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nắm bắt tình hình lao động sau kỳ nghỉ

23 Feb, 08:56 PM

Kinhtedothi - Chiều 23/2, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ