Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chúc mừng Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Kinhtedothi - Chiều 20/6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã đến thăm, chúc mừng Sở VH&TT cùng một số cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Tại Sở VH&TT Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng biểu dương và ghi nhận sự vào cuộc của Sở VH&TT Hà Nội trong công tác quản lý báo chí. Trong đó, thực hiện tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Sở VH&TT Hà Nội cùng các cơ quan báo chí cần tăng cường nhập cuộc, cổ vũ, truyền thông chính sách hiệu quả, làm tốt công tác tham mưu, đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thăm, chúc mừng Sở VH&TT Hà Nội.
“Ở thời điểm ngày 1/7/2025 cận kề, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn hoạt động, công tác truyền thông càng cần phải phát huy vai trò, hỗ trợ, đồng hành cùng các cơ sở trong quá trình chuyển đổi. Một mặt phát huy công tác quản lý báo chí, mặt khác, Sở VH&DL Hà Nội cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn Thủ đô cần phát huy tiềm năng, hiệu quả của báo chí đa phương tiện, chú trọng truyền thông về những ý tưởng hay, cách làm mới của các địa phương. Qua đó, góp phần tuyên truyền đậm nét việc triển khai thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân, Báo Phụ nữ Thủ đô.
Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao đóng góp tích cực, trách nhiệm của các cơ quan trong việc tuyên truyền, lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chương trình, kế hoạch lớn của TP Hà Nội tới đông đảo quần chúng Nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và thúc đẩy phát triển bền vững của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của Đài với TP Hà Nội trong suốt thời gian qua, thông qua nhiều chương trình phát thanh, truyền hình và báo điện tử có chất lượng cao, phản ánh kịp thời, chính xác và toàn diện các vấn đề thời sự, phát triển đô thị, chuyển đổi số và các chính sách lớn của Thủ đô, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi Hà Nội đang cùng cả nước triển khai thí điểm mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Phó Chủ tịch UBND TP mong muốn Đài tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt tới Hà Nội trong các chương trình phát sóng, góp phần tăng cường truyền thông chính sách, củng cố lòng tin và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thăm, chúc mừng Báo Đại biểu Nhân Dân.
Tại Báo Đại biểu Nhân dân - cơ quan ngôn luận của Quốc hội, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng đánh giá cao vai trò của tờ báo trong việc lan tỏa thông tin nghị trường, phản ánh sâu sắc hoạt động giám sát, phản biện xã hội, chất vấn và thực thi nghị quyết của các cấp chính quyền.
Đặc biệt, Báo đã có nhiều bài viết chất lượng phản ánh hoạt động của HĐND TP Hà Nội, kịp thời chuyển tải tiếng nói cử tri, đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động dân cử và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Tại Báo Phụ nữ Thủ đô - cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng chia sẻ sự trân trọng đối với đội ngũ làm báo, đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh truyền thông số đang phát triển mạnh mẽ, cơ quan báo chí cần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực chuyên môn, chú trọng đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nhằm thích ứng linh hoạt với xu thế báo chí hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng thăm, chúc mừng Phụ nữ Thủ đô.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định Hà Nội luôn đồng hành, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển, đồng thời mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, sự sáng tạo để làm tốt hơn nữa vai trò kết nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động các cơ quan báo chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đóng góp thiết thực vào công cuộc phát triển Thủ đô và đất nước trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập toàn diện.

Báo chí giúp đưa những chính sách ngành Nội vụ tham mưu sớm đi vào cuộc sống
Kinhtedothi-"Báo chí giúp cán bộ công chức ngành Nội vụ thường xuyên xem lại chính mình, nhận diện rõ hơn những gì đã làm được và những gì cần tiếp tục hoàn thiện - đó chính là kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân để những chính sách mà ngành tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội, T.Ư Đảng sớm đi vào cuộc sống”- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà khẳng định

Nguồn thu của báo chí trong thời đại số
Kinhtedothi – Trong thời đại tốc độ phân phối thông tin đang vượt qua cả khả năng sản xuất, nguồn thu của báo chí không thể chỉ trông vào quảng cáo. Mô hình kinh tế báo chí truyền thống đang bị thử thách khốc liệt trước những thay đổi về công nghệ, hành vi người dùng và trật tự truyền thông mới.

Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã có bài viết với tiêu đề "Báo chí cách mạng Việt Nam: Ngọn cờ tư tưởng, động lực to lớn góp phần đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới". Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết: