Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền thăm, tặng quà Tết tại huyện Phú Xuyên

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chiều 12/1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên đến thăm, chúc Tết 2 cá nhân, gia đình là thương binh và có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đại Thắng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Kể
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Kể

Đoàn đã tới thăm thăm ông Nguyễn Văn Kể, sinh năm 1954, thương binh 1/4, ở thôn Văn Hội, xã Đại Thắng và thăm cháu Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2009, thuộc hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn An Mỹ, xã Đại Thắng. Bố mẹ Hoàng làm nông nghiệp, bản thân không có việc làm ổn định, tuy mới 13 tuổi nhưng nhiều năm qua em đã mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã trao quà của TP cho 2 cá nhân, gia đình thương binh và có hoàn cảnh khó khăn của  huyện, đồng thời chúc các cá nhân và thành viên trong gia đình phát huy phẩm chất người lính bộ đội cụ Hồ, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương xây dựng quê hương, đất nước, cố gắng vượt qua khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền cũng đề nghị chính quyền xã, huyện tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn và gia đình neo đơn trên địa bàn.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên trao tặng quà Tết cho ông Nguyễn Văn Kể  
Lãnh đạo huyện Phú Xuyên trao tặng quà Tết cho ông Nguyễn Văn Kể  

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh đã gửi quà của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tới 2 cá nhân, gia đình là thương binh, hoàn cảnh khó khăn và gửi lời chúc các cá nhân sức khỏe, tích cực thi đua cùng Nhân dân trong huyện xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Được nhận những món quà ý nghĩa của TP, các thương binh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã bày tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của TP và huyện, đồng thời hứa sẽ cùng với gia đình, người thân tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng với Nhân dân trong huyện xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp và hiện đại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần