Phố Pháo Đài Láng không còn... vỉa hè

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lòng đường nhỏ hẹp, mật độ dân cư đông, chính quyền địa phương thiếu quyết liệt trong công tác quản lý trật tự đô thị… là những nguyên nhân khiến phố Pháo Đài Láng thường xuyên rơi vào tình trạng UTGT trong giờ cao điểm.

Tại đây, từ những hộ dân nhà mặt phố đến người bán hàng rong, tất cả đều đua nhau bày bán hàng hóa, bàn ghế tràn ra vỉa hè, lòng đường. Người bán đã vậy, người mua cũng ngang nhiên dừng đỗ xe dưới lòng đường, gây cản trở giao thông.

 Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trên phố Pháo Đài Láng đã được báo Kinh tế & Đô thị phản ánh và đại diện Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) khẳng định, sẽ xây dựng kế hoạch để xử lý dứt điểm các vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng trên vẫn chưa được xử lý. Năm 2014, được UBND TP Hà Nội chọn là "Năm trật tự và văn minh đô thị", do đó, đề nghị Chủ tịch UBND phường Láng Thượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm những trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần