Phố Thanh Bình thường xuyên ùn tắc

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lòng đường nhỏ hẹp, khu vực có mật độ dân cư cao, xe cộ dừng đỗ tùy tiện là nguyên nhân khiến phố Thanh Bình (quận Hà Đông) thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tình trạng ùn tắc diễn ra thường xuyên tại khu vực giáp với đường Tố Hữu. Tại đây, vào giờ cao điểm, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài hàng trăm mét. Nguyên nhân là do các phương tiện tham gia giao thông quá đông trong khi lòng đường phố Thanh Bình chỉ rộng  khoảng 4 - 5 mét, gây quá tải dẫn đến ùn tắc. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông cho biết, hiện tại, ngoài việc bố trí lực lượng tổ chức phân làn giao thông trong giờ cao điểm, Đội vẫn thường xuyên phối hợp với Công an phường Mỗ Lao tổ chức xử lý những trường hợp đi sai làn đường, cố tình lấn làn, tuy nhiên, khi các lực lượng chức năng rút đi thì vi phạm lại tái diễn.

Cũng theo ông Dũng, để tránh tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển theo lộ trình từ ngã tư cầu Trắng qua phố Thanh Bình để ra đường Tố Hữu nên chọn đi đường Vạn Phúc. Hướng ngược lại, các phương tiện có nhu cầu di chuyển trên phố Thanh Bình vào Khu đô thị Euro Land nên cân nhắc chọn đường Trung Văn để giảm áp lực giao thông.