Phó Thủ tướng Anh "buộc phải từ chức" vì vi phạm các quy tắc ứng xử

Nguyễn Phương (Theo BBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Phó Thủ tướng Damian Green, một trong những đồng minh thân cận nhất của Thủ tướng Anh Theresa May, đã từ chức sau khi một cuộc điều tra cho thấy ông vi phạm các quy tắc ứng xử của thành viên nội các.

Ngày 20/12, Thủ tướng Anh Theresa May đã buộc Phó Thủ tướng Anh Damian Green phải đưa ra quyết định từ chức vì có những phát biểu “thiếu chính xác và gây hiểu nhầm” liên quan tới những cáo buộc sở hữu ảnh khiêu dâm trên máy tính trong văn phòng của ông.
  Phó Thủ tướng Anh Damian Green đã từ chức ngày 20/12. Ảnh: BBC
Cuộc điều tra của Văn phòng Thủ tướng Anh kéo dài 7 tuần cho thấy ông Green biết rõ máy tính của mình có lưu ảnh khiêu dâm vào năm 2008, song ông luôn phủ nhận việc mình đã tải về máy hoặc xem các hình ảnh khiêu dâm tại văn phòng.
Chính trị gia 61 tuổi còn bị điều tra về những cáo buộc quấy rối tình dục đối với phóng viên Kate Maltby vào năm 2015 song ông cũng liên tục lên tiếng bác bỏ.
Trong bức thư gửi tới Thủ tướng May, ông Green thừa nhận đã đưa ra những tuyên bố "không chính xác và gây hiểu nhầm".
Ông Green được cho là cánh tay phải của Thủ tướng Anh Theresa May.
Trong thông báo từ chức hôm 20/12, ông Green đã lên tiếng xin lỗi cho những hành động của mình.
Thủ tướng May đã bày tỏ “sự tiếc nuối sâu sắc” trước việc ra đi của ông Green song nhấn mạnh những hành động của người đồng minh thân cận nhất là không thể chấp nhận được.
Đây là quan chức thứ 3 trong nội các của Thủ tướng Anh buộc phải từ chức trong chưa đầy 2 tháng qua, cho thấy sự bất ổn trong Chính phủ Anh, vốn đang đối mặt với những cáo buộc liên quan tới quấy rối tình dục và nội các chia rẽ về vấn đề Anh rời Liên minh châu Âu (EU).
Trước đó hồi đầu tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã bất ngờ từ chức cũng liên quan tới những cáo buộc cho rằng ông có hành vi không đúng mực đối với một nữ nhà báo từ cách đây 15 năm.