80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tình hình mưa, lũ tại Lào Cai

Kinhtedothi-Chiều tối 9/9, Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã kiểm tra tình hình mưa, lũ tại Lào Cai.

Tham gia cùng Đoàn công tác Chính phủ có đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2; đại diện các Vụ thuộc Văn phòng Chính phủ.

Cùng đi kiểm tra và làm việc với Đoàn công tác Chính phủ, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Trường cho biết trong 3 ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có lượng mưa rất lớn; lũ trên các sông vượt qua ngưỡng năm 1971.

Ngay khi có 3 Công điện của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lào Cai đã ban hành 2 Công điện và 2 văn bản; đồng thời công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm này đã tuyên truyền trên 6.000 lượt tại các xã, phường, thị trấn; huy động hơn 6.500 người thu hoạch hơn 5.000 ha lúa đảm bảo kịp thời; huy động 17.000 người và 118.000 thiết bị, chủ yếu của lực lượng tại chỗ như dân quân tự vệ, công an, biên phòng, quân đội để phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời bổ sung dự toán ngân sách cấp huyện 14 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai. Đặc biệt đã có Công hàm để trao đổi với phía châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc cung cấp thông tin về tình hình xả lũ trên các sông suối biên giới.

Theo thống kê sơ bộ bước đầu; đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai có 16 người chết, 12 người mất tích, 15 người bị thương. Có hơn 1.200 nhà bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm thiệt hại hơn 892 ha lúa, hơn 475 ha ngô và hoa màu; trên 28 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; cuốn trôi 15 con trâu…

Về giao thông có 72 tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập lụt, sạt lở; 12/16 tuyến đường bị chia cắt, chưa khắc phục được, nhất là khu vực tại huyện Bát Xát. 129 xã và 42% dân số toàn tỉnh mất điện (> 92.000 khách hàng), trong đó 3 huyện Si Ma Cai, Mường Khương, Bắc Hà mất điện hoàn toàn. Số trạm biến áp bị hỏng, ảnh hưởng là 981 trạm; 11 trạm cấp nước bị ảnh hưởng; 52/938 tuyến cáp đứt, bị ảnh hưởng đang khắc phục; 165/1.221 trạm BTS bị ảnh hưởng, mất liên lạc.

Ước thiệt hại về kinh tế ban đầu khoảng trên 100 tỷ đồng. Hiện còn rất nhiều thiệt hại khác như ô tô, xe máy, trang thiết bị của Nhân dân, các doanh nghiệp bị thiệt hại; các địa phương đang tiếp tục thống kê.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác của Chính phủ và tỉnh Lào Cai đã đi kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ, ngập úng tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cho biết với đặc điểm địa hình đồi núi, địa hình phức tạp, diễn biến thời tiết phức tạp dẫn đến khó lường, khó dự báo về tình hình lũ ống, lũ quét, sạt lở, ngập lụt trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, địa phương đã rất chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành công tác ứng phó, phòng chống bão số 3 và hoàn lưu của bão số 3; nhất là những nơi có nguy cơ sạt lở cao.

Tỉnh Lào Cai sáng nay đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên địa bàn tỉnh; đồng thời tập trung bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân; toàn bộ các trường học được cảnh báo và cho các cháu học sinh, sinh viên nghỉ học.

Tiếp theo, Lào Cai sẽ chủ động phát huy lực lượng tại chỗ để tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 cho biết hiện Quân khu được giao quản lý 5 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Tuyên Quang, Phú Thọ. Tính đến trưa nay, tổng số người chết và mất tích tại các địa phương này là 36 người (chưa thống kê vụ sập cầu tại Phú Thọ). Trước thông tin về tình hình mưa lũ tại Lào Cai, đồng chí đề nghị địa phương cần giải quyết trước hết vấn đề giao thông, huy động các lực lượng cơ động để sẵn sàng xử lý các điểm sạt lở. Đồng thời đơn vị sẵn sàng phối hợp với địa phương về lực lượng, phương tiện để hỗ trợ tỉnh Lào Cai trong việc cứu nạn, cứu hộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long chia sẻ và gửi lời chia buồn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với những thiệt hại về người và tài sản của tỉnh Lào Cai.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ cũng đã chủ động có nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Quan điểm chỉ đạo là sớm khắc phục các nơi bị chia cắt, cô lập; đảm bảo an toàn tính mạng, không để tình trạng người dân đến những nơi nguy hiểm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh tỉnh Lào Cai cần quan tâm sử dụng hiệu quả lực lượng tại chỗ để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và hoàn lưu của bão; nếu cần thiết sẽ chỉ đạo các lực lượng của Trung ương để hỗ trợ địa phương khắc phục thiệt hại thiên tai.

Đồng thời ghi nhận kiến nghị của tỉnh về việc trao đổi, phối hợp với phía Trung Quốc cung cấp thông tin tình hình xả lũ trên thượng nguồn các sông suối chảy vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Lào Cai.

Trong thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu, xem xét để có những hỗ trợ cho tỉnh Lào Cai trong việc phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả.

Lào Cai: một số địa bàn tạm ngưng cấp nước sạch do mưa to và lũ

Lào Cai: một số địa bàn tạm ngưng cấp nước sạch do mưa to và lũ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xây dựng xã An Khánh thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững

Xây dựng xã An Khánh thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững

02 Aug, 02:00 PM

Kinhtedothi - Diễn ra trong 2 ngày (1 và 2 tháng 8/2025), Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Khánh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ gồm 3 khâu đột phá và 5 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển Đảng, phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu đưa xã An Khánh thành đô thị văn minh, hiện đại, phát triển nhanh và bền vững…

Xã Phú Xuyên sớm phát triển đô thị xanh ở khu vực phía Nam Thủ đô

Xã Phú Xuyên sớm phát triển đô thị xanh ở khu vực phía Nam Thủ đô

02 Aug, 01:32 PM

Kinhtedothi - Sáng 2/8, Đảng bộ xã Phú Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của địa phương mới được thành lập, trên cơ sở sáp nhập từ các đơn vị hành chính thuộc huyện Phú Xuyên và Thường Tín (trước đây).

Xã Thiên Lộc đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế số và kinh tế xanh

Xã Thiên Lộc đẩy mạnh phát triển kinh tế đô thị, kinh tế số và kinh tế xanh

02 Aug, 11:36 AM

Kinhtedothi – Ngày 2/8, Đảng bộ xã Thiên Lộc đã tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, có sự tham dự của 168 đại biểu chính thức tại 47 chi, đảng bộ đại diện cho 2.206 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

Bài 3: Bài toán đặt ra từ thực tiễn

Bài 3: Bài toán đặt ra từ thực tiễn

02 Aug, 10:49 AM

Kinhtedothi - Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang mở ra cơ hội phân quyền sâu hơn, hiệu quả hơn để xã, phường không chỉ là đơn vị hành chính cơ sở, mà đang trở thành nơi thể hiện rõ nhất năng lực phục vụ của chính quyền đô thị, nơi định hình văn hóa ứng xử đô thị, truyền cảm hứng cho sự đổi mới sáng tạo từ cộng đồng. Tuy nhiên, để có thể khai mở được hết tiềm lực phát triển văn hóa, các xã, phường vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ