Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Bộ trưởng Thương mại Pháp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều nay 9/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tiếp bà Nicole Bricq, Bộ trưởng Ngoại thương Pháp nhân dịp sang Việt Nam tham dự Phiên họp thứ nhất Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế Việt Nam – Pháp.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Bộ trưởng Thương mại Pháp - Ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp Bộ trưởng Nicole Bricq  - Ảnh: VGP/Xuân Tuyến

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc hai nước thiết lập Đối thoại cấp cao thường niên về kinh tế là hoạt động thiết thực kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, chào mừng sự kiện “Năm Pháp tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Pháp”.

“Đối thoại sẽ tạo diễn đàn quan trọng để các doanh nghiệp, nhà quản lý hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh hợp tác, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ. Đây là tiền đề quan trọng để hai nước hướng tới quan hệ đối tác chiến lược”, Phó Thủ tướng nói.

Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Nicole Bricq cho biết, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao Pháp là mong muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

“Trong chuyến đi này, ngoài các quan chức, hơn 100 doanh nghiệp hàng đầu của Pháp đến Việt Nam với mong muốn đối thoại để tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường tại Việt Nam. Đối thoại giữa hai Chính phủ sẽ tạo nội hàm cụ thể cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước trên lĩnh vực thương mại, đầu tư”, Bộ trưởng Nicole Bricq nói.

Bộ trưởng Nicole Bricq cho biết, hiện Việt Nam xuất siêu vào thị trường Pháp và phía Pháp muốn cân bằng cán cân thương mại với Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng Nicole Bricq đều thống nhất cho rằng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU là cơ hội thuận lợi, tạo điều kiện cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tiếp cận với thị trường châu Âu và ngược lại. Việc sớm kết thúc đàm phán sẽ mang lại lợi ích cho hai bên.

Bộ trưởng Nicole Bricq cho biết, EU đã có thỏa thuận thương mại tự do với Singapore và đây là cơ sở thuận lợi để Việt Nam có thể tham khảo.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, Việt Nam sẽ thúc đẩy đàm phán để sớm đi đến ký kết. “Trong quá trình đàm phán, ở một số lĩnh vực, đề nghị các bên linh hoạt thay vì áp đặt cứng nhắc những tiêu chuẩn quá cao, từ đó tạo điều kiện giúp Việt Nam rút ngắn khoảng cách với các nước có trình độ phát triển tiên tiến”, Phó Thủ tướng nói.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần