Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phó Thủ tướng Ý cảnh báo khả năng xảy ra thế chiến thứ III

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini cho biết việc các quốc gia phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine có thể dẫn đến thế chiến III, nhất là khi Kiev đang sử dụng số lượng vũ khí trên tấn công vào lãnh thổ Nga.

Các quan chức Nga khẳng định quân đội Ukraine đã sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công vào Khu vực Kursk. Một số phương tiện truyền thông phương Tây đã xác nhận điều này. Trong khi đó, nhiều quốc gia ủng hộ Kiev thể hiện sự đồng thuận với việc Ukraine sử dụng vũ khí do mình cung cấp trên đất Nga.

Phát biểu với hãng truyền thông Il Sussidiario vào thứ Tư (ngày 21/8), ông Salvini cho biết việc các quốc gia phương Tây gửi vũ khí cho Ukraine để nước này tấn công Nga là một động thái sai lầm và có thể dẫn đến một cuộc chiến quy mô lớn.

Phó Thủ tướng Italy Matteo Salvini. Ảnh: RT

Phó thủ tướng nói thêm Đảng cánh hữu của ông không phản đối việc cung cấp viện trợ nhân đạo và quân sự để hỗ trợ Ukraine tự vệ.

Trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6, ông Salvini kêu gọi người Ý không nên để các đảng cánh tả giành chiến thắng do lo ngại những động thái của phe phái trên có thể làm bùng phát chiến tranh toàn cầu.

“Tôi kêu gọi thế giới cùng chống lại những kẻ hung hăng, hiếu chiến” - ông nói vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử. Ông Salvini cũng ca ngợi chính phủ Ý do lập trường cứng rắn chống lại những phe ủng hộ triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine. Trước đó, quan chức này đã chỉ trích Tổng thống Pháp Macron do phát ngôn của ông về vấn đề này.

Vào tháng 6, Phó thủ tướng cũng tuyên bố:"Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ loại vũ khí nào trừ khi chắc chắn những vũ khí đó sẽ không được sử dụng để tấn công bên trong nước Nga. Những hành động đó sẽ dẫn đến Thế chiến thứ ba".

Vào cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto nhấn mạnh vũ khí mà Ý cung cấp cho Ukraine chỉ có thể được sử dụng trong lãnh thổ của nước này.

Đồng tình với quan điểm trên, Bộ trưởng Ngoại giao Antonio Tajani nói với các phóng viên: "Chúng tôi không chiến đấu chống lại Nga. Chúng tôi đang bảo vệ Ukraine."

Cùng thời điểm đó, ông Salvini đã chỉ trích Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg do đề xuất cho phép Kiev tấn công các mục tiêu sâu bên trong nước Nga bằng vũ khí phương Tây.

Thủ tướng Giorgia Meloni cũng bày tỏ sự hoài nghi về động thái của ông Stoltenberg.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng làm việc với một số tập đoàn hàng đầu của Thuỵ Điển

Thủ tướng làm việc với một số tập đoàn hàng đầu của Thuỵ Điển

12 Jun, 05:31 PM

Kinhtedothi - Nhân dịp thăm chính thức Thụy Điển, sáng 12/6/2025 (giờ địa phương), tại Thủ đô Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính ăn sáng và làm việc với ông Marcus Wallenberg, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SEB và một số lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của Thuỵ Điển.

Rơi máy bay Ấn Độ chở hơn 240 hành khách

Rơi máy bay Ấn Độ chở hơn 240 hành khách

12 Jun, 04:43 PM

Kinhtedothi - Chuyến bay hãng hàng không Air India, chở hơn 240 hành khách, khởi hành từ Ấn Độ tới Anh đã rơi vào ngày 12/6, lực lượng cứu hộ địa phương đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600

Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600

12 Jun, 11:45 AM

Kinhtedothi - Máy bay lưỡng cư AG600 "Kunlong" - thủy phi cơ lớn nhất thế giới do Trung Quốc tự thiết kế và sản xuất - đã chính thức được Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cấp giấy chứng nhận sản xuất. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực phát triển ngành hàng không dân dụng độc lập, có năng lực cạnh tranh toàn cầu của Bắc Kinh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ