Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP: Chuyển tải đủ, giải quyết thấu đáo kiến nghị cử tri

Hồng Thái - Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri quận Thanh Xuân, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm và khẳng định, Đoàn ĐB Quốc hội TP sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.

Sáng nay, 30/9, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các ĐB Quốc hội TP (Đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân trước Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV. 
Dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đàm Văn Huân; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND TP; đại diện các sở, ngành của TP.

Lo lắng trước tình hình cháy, nổ nghiêm trọng

Tại Hội nghị, sau khi nghe đại diện ĐB Quốc hội TP thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XV và báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri của quận ở kỳ tiếp xúc trước, với tinh thần thẳn thắng, trách nhiệm, cử tri quận Thanh Xuân đã phát biểu ý kiến bày tỏ tâm tư nguyện vọng và kiến nghị một số nội dung người dân quan tâm.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân

Cử tri phường Kim Giang phản ánh, Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực môi trường, trong đó bổ sung quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt, có hiệu lực từ 25/8/2022 và thay thế Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Nghị định 55/2021/NĐ-CP. Cử tri đề nghị Quốc hội và Chính phủ quan tâm hơn nữa để các nội dung của Luật được thực thi, đi vào cuộc sống. Cùng đó, cử tri bày tỏ lo lắng trước tình hình cháy, nổ nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, nên mong Chính phủ có chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiệu, thu hồi giấy phép với cơ sở không đủ điều kiện.      

Đến từ phường Nhân Chính, cử tri Lưu Ngọc Minh thể hiện tán thành cao việc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua các dự án luật trong đó có Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đây là một nội dung cử tri rất quan tâm bởi việc ban hành Luật sẽ là bước tiến quan trọng trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng và hiện thực hóa phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng". Cử tri phường Nhân Chính cũng kiến nghị Quốc hội xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các nội dung cụ thể đối với các quy định hiện hành về công tác quản lý nhà chung cư. Vì thời gian qua, nhiều tòa nhà chung cư đã xảy ra mâu thuẫn giữa ban quản trị với cư dân, giữa cư dân với ban quản lý, giữa chủ đầu tư với cư dân, dẫn đến có nhiều đơn thư, kiến nghị, trong khi các văn bản hiện hành về lĩnh vực này còn nhiều hạn chế, bất cập.  

Cử tri phường Thanh Xuân Bắc kiến nghị, các cơ quan chức năng có các chế tài xử lý, quản lý chất lượng, nội dung thông tin trên các trang mạng xã hội, nền tảng chia sẻ trực tuyến; đồng thời quan tâm, hỗ trợ, điều chỉnh để tránh phát sinh những hệ lụy phức tạp trong xã hội. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển CNTT, các trang mạng xã hội chứa nội dung xấu độc hại, dụ dỗ, lôi kéo người tham gia gây ảnh hưởng năng suất lao động, đắm chìm vào thế giới ảo. Đây chính là tác nhân làm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe, tâm sinh lý và việc hình thành, phát triển nhân cách, lối sống tốt đẹp của con người, nhất là giới trẻ.

Cử tri phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân nêu ý kiến tại Hội nghị
Cử tri phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân nêu ý kiến tại Hội nghị
Tập trung phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh, phát triển đô thị
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải tiếp thu các ý kiến cử tri và giải đáp, làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền UBND TP. Trong đó cho biết, thời gian qua, Nhân dân lo lắng trước tình hình cháy nổ, TP xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, chấn chỉnh, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường. Thành uỷ, UBND TP đã ban hành rất nhiều văn bản, có giải pháp, chỉ đạo rất cụ thể trong công tác này với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để rà soát, giám sát. Các sở, ngành, đặc biệt là Công an TP thành lập nhiều đoàn liên ngành chủ động kiểm tra, rà soát, qua đó xử phạt nhiều cơ sở vi phạm từ tạm đình chỉ đến đình chỉ hoạt động.
Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình kinh doanh chưa chú ý đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nên quan điểm của TP là tạo điều kiện cho mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh nếu đảm bảo yêu cầu phòng cháy, nhưng kiên quyết đình chỉ những cơ sở không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. TP cũng kêu gọi MTTQ, các đoàn thể từ cơ sở đến người dân nêu cao tinh thần, cùng vào cuộc với cả hệ thống chính trị để đảm bảo an toàn, tính mạng cho người dân.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trả lời những ý kiến cử tri nêu thuộc thẩm quyền UBND TP
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải trả lời những ý kiến cử tri nêu thuộc thẩm quyền UBND TP

Đối với việc đẩy mạnh kinh tế số, chính quyền số, xã hội số, Phó Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh, TP đang tập trung rất nhiều giải pháp để triển khai nhiệm vụ triển đổi số này, đã giao Sở TT&TT tham mưu, rà soát, phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT để theo dõi thông tin trên các trang mạng xã hội, từ đó quản lý chặt chẽ hoạt động này. TP cũng đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, trong thời gian ảnh hưởng do dịch Covid-19 đã có những quyết sách kịp thời đảm bảo an sinh.

Song song đó, Phó Chủ tịch UBND TP thông tin, TP đang triển khai nhiều việc lớn như: Xây dựng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô tầm nhìn đến năm 2025; rà soát, báo cáo Quốc hội sửa đổi Luật Thủ đô; triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai nghị quyết của HĐND TP về phân cấp, uỷ quyền… Vì vậy, lãnh đạo TP mong muốn cử tri tiếp tục theo dõi, có ý kiến đóng góp với TP để triển khai các nhiệm vụ lớn được hiệu quả.

Phát biểu tiếp thu các kiến nghị của cử tri, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Nguyễn Ngọc Tuấn cảm ơn các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri quận Thanh Xuân và khẳng định: Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định. Công tác tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri, Nhân dân là rất quan trọng, từ đó chuyển tải tới các hoạt động từ Quốc hội tới cơ sở để đảm bảo giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri.

Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến cử tri quận Thanh Xuân
Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến cử tri quận Thanh Xuân

Thông tin thêm về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP cho hay, Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét những nội dung hết sức quan trọng, cử tri quan tâm, đặc biệt có những nội dung, dự án Luật được xem xét qua 3 kỳ họp, cho thấy tầm quan trọng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Quốc hội đối với những vấn đề của đất nước.

Về tình hình phát triển KT-XH của Thủ đô, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP khẳng định, 9 tháng đầu năm 2022 đạt được kết quả rất tích cực, trong đó công tác đảm bảo an sinh cho người dân được TP luôn quan tâm và thực hiện nhiều chính sách cao hơn mức T.Ư quy định. Đặc biệt, tại Kỳ họp thứ 9 vừa qua, HĐND TP đã thông qua 9 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về phân cấp, uỷ quyền; hỗ trợ nhân viên y tế với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng; hỗ trợ học phí với tổng kinh phí trên 1.100 tỷ đồng; miễn học phí với học sinh thuộc đối tượng chính sách… Đây là những cơ chế, chính sách quan trọng, hết sức thiết thực với đời sống Nhân dân Thủ đô.

Nhấn mạnh thời gian tới TP sẽ triển khai nhiều việc lớn, có ý nghĩa quan trọng với phát triển KT-XH của Thủ đô, Phó Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP cũng đề nghị, quận Thanh Xuân tập trung phát triển KT-XH, đảm bảo an sinh, phát triển đô thị.