Phòng dịch Covid-19, Ủy ban Dân tộc cho 50% cán bộ làm việc tại nhà

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức họp khẩn và có văn bản gửi các vụ, đơn vị quản lý Nhà nước trực thuộc.

Giám sát sức khỏe phòng dịch Covid-19. Ảnh minh họa.
Theo đó, căn cứ vào tình hình thực tế công việc đang được giao, Ủy ban Dân tộc các vụ, đơn vị chủ động sắp xếp, luân phiên để công chức, viên chức, người lao động làm việc online tại nhà. Số lượng khoảng 50% tổng số cán bộ, công nhân viên, người lao động; trong đó ưu tiên phụ nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ, người có bệnh mãn tính…
Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị trong thời gian này không bố trí các đoàn công tác đi nước ngoài cũng như trong nước; hạn chế họp đông người (từ 10 người trở lên). Các vụ, đơn vị không tổ chức liên hoan, gặp mặt, ăn uống tập trung đông người...
Bên cạnh đó, Ủy ban Dân tộc cũng nghiêm cấm cán bộ, công chức, người lao động đi nước ngoài, đi du lịch trong thời gian này. Mọi diễn biến bất thường về sức khỏe cá nhân đều phải báo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của đơn vị quản lý, chính quyền sở tại...
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm của toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. Do đó, các vụ, đơn vị cần tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, khuyến cáo của Bộ Y tế...
Đồng thời cho biết thêm, các tập thể, cá nhân có vi phạm, gây hậu quả, thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần