Phong tỏa phố Hàng Mã vì cháy lớn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng 19h30 tối nay (26/10) một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà số 34 phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Do đây là cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh... Một số người dân khu vực cho biết, thời điểm trên họ phát hiện khói bốc ra mạnh từ ngôi nhà 34 Hàng Mã. Sau đó, mọi người hô hoán báo cháy đồng thời, báo lực lượng chức năng.

Kinhtedothi - Khoảng 19h30 tối nay (26/10) một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà số 34 phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Do đây là cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh...

Một số người dân khu vực cho biết, thời điểm trên họ phát hiện khói bốc ra mạnh từ ngôi nhà 34 Hàng Mã. Sau đó, mọi người hô hoán báo cháy đồng thời, báo lực lượng chức năng.
Hiện trường vụ cháy
Hiện trường vụ cháy
Nhận được thông tin lực lượng cứu hỏa đã điều 8 xe chữa cháy cùng hàng nhiều cán bộ, chiến sỹ PCCC đến hiện trường.

Khi xảy ra cháy, chủ nhà đi vắng, cửa khóa nên lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận, dập lửa. Ngôi nhà số 34 Hàng Mã là cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh.
Ghi nhận của phóng viên, đến khoảng 20h10, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế và bùng phát mạnh. Tuyến phố Hàng Mã đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.
Phong tỏa phố Hàng Mã vì cháy lớn - Ảnh 1
Vụ cháy khiến các phố lân cận như: Hàng Cót, Hàng Lược, Thuốc Bắc... giao thông ùn tắc, khói lan mù mịt.

Tại hiện trường, vào khoảng 20h30 phút, khói vẫn tỏa ra rất mạnh từ tầng 3 của ngôi nhà. 
Lực lượng Cảnh sát PCCC đang nỗ lực bắc thang trèo lên tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà, phá cửa các tầng để khống chế đám cháy từ nhiều hướng.

Trong khi đó, các chiến sỹ đeo mặt nạ phòng độc đã vào trong nhà dập lửa; dùng cào bới các đống khói lửa còn âm ỉ.
Hiện trường chữa cháy (Ảnh: Vietnamnet.vn)
Khoảng 20h35 phút lực lượng cứu hỏa phải dùng búa đập khung phía trên tầng hai để tiếp cận hiện trường. Tại hiện trường, có khoảng 10 xe chữa cháy đang tập trung dập lửa, cứu nạn.

Đến 20h45, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Tuy nhiên, nhiều đồ đạc, hàng hóa tại cửa hàng đã bị thiêu rụi.
Phong tỏa phố Hàng Mã vì cháy lớn - Ảnh 2
Phong tỏa phố Hàng Mã vì cháy lớn - Ảnh 3
Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy.

Được biết, đây là lần thứ hai trong vòng 6 năm địa điểm này xảy ra cháy lớn.