Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Phóng viên được tự do tác nghiệp tại Trạm BOT Cai Lậy theo Luật Báo chí

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của lãnh đạo đơn vị quản lý Trạm thu phí BOT Cai Lậy trước thông tin cho rằng các phóng viên, nhà báo khi tác nghiệp tại trạm này từ thời điểm trạm tiến hành thu phí trở lại sẽ phải xin phép và thực hiện nghiệp vụ dưới sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ.
Ông Nguyễn Phú Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, để chuẩn bị cho thời điểm thu phí trở lại vào ngày 30/11, nhà đầu tư đã bố trí một khu vực riêng dành cho báo chí đến tác nghiệp. Hiện khu vực này đã được hoàn thành sẵn sàng đưa vào sử dụng từ sáng 30/11 - là thời điểm Trạm BOT chính thức thu phí trở lại.
 Khu tác nghiệp dành riêng cho báo chí tại Trạm BOT Cai Lậy
Tuy nhiên, ông Nguyễn Phú Hiệp khẳng định, sẽ không có chuyện các phóng viên, nhà báo muốn tác nghiệp tại trạm phải xin phép và hoạt động dưới sự hướng dẫn của lực lượng bảo vệ như một số thông tin lan truyền gần đây. “Chúng tôi khẳng định trạm bố trí khu vực này với mục đích để công ty cung cấp thông tin cho báo chí khi anh em nhà báo cần trao đổi, nắm bắt thông tin. Nơi đây cũng được lắp đặt wifi để tiện cho công việc của phóng viên, nhà báo. Do lượng xe cộ qua lại trạm đông nên lực lượng bảo vệ tại đây sẽ hỗ trợ, hướng dẫn nhà báo có nhu cầu tác nghiệp ở khu vực của trạm để đảm bảo an toàn” - ông Hiệp cho biết.
 Trạm BOT Cai Lậy sẽ chính thức thu phí trở lại từ ngày 30/11.
Đại diện đơn vị quản lí Trạm BOT Cai Lậy cho biết thêm, khi đến tác nghiệp tại trạm, phóng viên, nhà báo được tự do thực hiện công việc của mình theo đúng quy định của Luật Báo chí và phải bảo đảm làm sao việc tác nghiệp của mình không ảnh hưởng đến các phương tiện qua lại trạm. Các nhà báo sẽ không phải xin phép hay buộc phải vào vị trí cung cấp thông tin và tác nghiệp tại khu vực được cho phép nhất định.

Trước đó, như báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, sau 3 tháng xả trạm do vấp phải sự phản đối của nhiều lái xe, đúng 9h ngày 30/11, Trạm BOT Cai Lậy sẽ tiến hành thu phí trở lại. Mức thu phí tại trạm trong lần hoạt động trở lại này cũng sẽ được giảm đi nhiều so với trước đây và được áp dụng theo đúng như phụ lục đã kí lại giữa Bộ GTVT và liên danh nhà đầu tư.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

Dòng người từ miền Tây đổ về khu vực Bình Dương chiều mùng 6 Tết

22 Feb, 04:09 PM

Kinhtedothi – Chiều 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, trên các tuyến đường như Huỳnh Văn Cù, Bạch Đằng (khu vực giáp Bình Dương – Củ Chi cũ), dòng người từ các tỉnh miền Tây đang ùn ùn đổ về các khu công nghiệp, khu dân cư tại các phường Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bình Dương,… để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu năm mới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ