Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phụ huynh bức xúc khi học sinh phải đi học vào ngày nghỉ lễ

Kinhtedothi - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến nhiều phụ huynh bức xúc.

Mới đây, một số phụ huynh học sinh đang có con theo học khối Trung học cơ sở của Trường tiểu học và Trung học cơ sở  (THCS) Hiệp Hòa bức xúc khi con của họ vẫn phải đến trường để học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ.

Theo các phụ huynh, con của họ phải đi học trong ngày nghỉ lễ giỗ Tổ (10/3 âm lịch) với lý do nhà trường bố trí dạy bù để ngày thứ bảy (tức ngày 20/4) học sinh sẽ được nghỉ để thầy cô đi đám cưới con gái thầy Hiệu trưởng.

Ngày 19/4, ông Vũ Minh Quyết - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Vũ Thư cho biết bản thân hết sức bất ngờ trước việc trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa vẫn tổ chức dạy cho học sinh khối THCS vào ngày nghỉ lễ Giỗ tổ (10-3 âm lịch, tức ngày 18/4 dương lịch).

Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Theo ông Quyết, do là ngày nghỉ lễ nên đến chiều 18/4 đơn vị mới nắm được thông tin. Ngay lập tức Phòng GD&ĐT đã yêu cầu trường dừng tất cả việc dạy, học cũng như có báo cáo giải trình sự việc để có cơ sở báo cáo lãnh đạo UBND huyện có hướng xử lý cụ thể. Đồng thời chỉ đạo ngày 20/4 (thứ bảy) nhà trường vẫn phải đảm bảo tổ chức việc dạy, học theo thời khóa biểu.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Thắng Thiên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa thừa nhận có việc trường tổ chức dạy học trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ cho học sinh khối THCS.

Theo ông Thiên, các thầy cô và Phó Hiệu trưởng đã tự thống nhất dạy bù kiến thức cho học sinh bởi các cháu sắp thi. Nhất là lớp 9 vào ngày thứ bảy sẽ có buổi thi khảo sát. Nhà trường sơ suất khi tổ chức dạy học trong ngày nghỉ lễ nhưng không báo cáo với Phòng GD&ĐT. Bản thân Hiệu trưởng cũng không biết vì đang bận tập trung chuẩn bị đám cưới cho con gái nên trong ngày 18/4 đã không đến trường.

Ông Thiên cũng phủ nhận việc dạy bù vào ngày nghỉ lễ là để các thầy cô đi dự tiệc cưới gia đình ông tổ chức cho con gái vào ngày 20/4.

"Đúng là ngày 20/4 gia đình tôi có tổ chức đám cưới cho con gái nhưng việc các thầy cô dạy bù để học sinh được nghỉ ngày mai thì tôi không nắm được vì các thầy cô cũng không nói với tôi. Ngày mai 20/4, trường vẫn tổ chức dạy và học bình thường" ông Thiên cho biết thêm.

 

Thái Bình: vốn FDI đạt 139,3 triệu USD trong quý I/2024

Thái Bình: vốn FDI đạt 139,3 triệu USD trong quý I/2024

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ