Hàng nghìn phụ huynh “tháp tùng” con đi thi chuyên THPT

Duy Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 4/6, các thí sinh đăng kí dự thi trường THPT chuyên khoa học tự nhiên và THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn) chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 chuyên năm 2023 - 2024.

Sáng 4/6, rất đông phụ huynh "tháp tùng" con em mình đến địa điểm thi tại trường THPT chuyên khoa học tự nhiên và THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội).
Sáng 4/6, rất đông phụ huynh "tháp tùng" con em mình đến địa điểm thi tại trường THPT chuyên khoa học tự nhiên và THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội).
Từ 6 giờ sáng, các bậc phụ huynh đã " tháp tùng" con em mình đến địa điểm thi trên để dự kỳ thi lớp 10 chuyên năm 2023-2024.
Từ 6 giờ sáng, các bậc phụ huynh đã " tháp tùng" con em mình đến địa điểm thi trên để dự kỳ thi lớp 10 chuyên năm 2023-2024.
Những bữa sáng ăn vội vàng trên xe của các sĩ tử.
Những bữa sáng ăn vội vàng trên xe của các sĩ tử.
Những lời dặn dò của người cha khi các con bước vào kỳ thi.
Những lời dặn dò của người cha khi các con bước vào kỳ thi.
Cái vẫy tay chào của bậc phụ huynh giúp con em có niềm tin và phẩn khởi trước khi vào thi.
Cái vẫy tay chào của bậc phụ huynh giúp con em có niềm tin và phẩn khởi trước khi vào thi.
"Tháp tùng" con gái đi thi, anh Trần Đức Long (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, từ 6 giờ sáng hai bố con đã phải từ nhà đến trường, lo lắng một phần sợ đường tắc và quãng đường di chuyển cũng xa một chút nên chủ động đi sớm hơn tránh việc lỡ giờ thi của các con.
"Tháp tùng" con gái đi thi, anh Trần Đức Long (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết, từ 6 giờ sáng hai bố con đã phải từ nhà đến trường, lo lắng một phần sợ đường tắc và quãng đường di chuyển cũng xa một chút nên chủ động đi sớm hơn tránh việc lỡ giờ thi của các con.
Những bữa ăn sáng gấp gáp của thí sinh trước khi vào địa điểm thi.
Những bữa ăn sáng gấp gáp của thí sinh trước khi vào địa điểm thi.
Đưa chiếc đồng hồ đeo tay cho con, anh Nguyễn Mạnh Linh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, khoảng cách từ nhà tới điểm thi cũng gần, tôi và con di chuyển từ 7h kém 15, khi đến địa điểm thi tôi cũng nán lại đứng nói chuyện với con phải thật bình tĩnh trước khi vào thi. Tôi đưa cho cháu chiếc đồng hồ đeo tay để cháu có thể căn giờ chính xác hơn trong lúc làm bài đỡ gây áp lực dồn vào những phút cuối.
Đưa chiếc đồng hồ đeo tay cho con, anh Nguyễn Mạnh Linh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, khoảng cách từ nhà tới điểm thi cũng gần, tôi và con di chuyển từ 7h kém 15, khi đến địa điểm thi tôi cũng nán lại đứng nói chuyện với con phải thật bình tĩnh trước khi vào thi. Tôi đưa cho cháu chiếc đồng hồ đeo tay để cháu có thể căn giờ chính xác hơn trong lúc làm bài đỡ gây áp lực dồn vào những phút cuối.
Phụ huynh dặn dò các con trước khi vào trường thi.
Phụ huynh dặn dò các con trước khi vào trường thi.
Lực lượng công an phân luồng, đưa phụ huynh và các sĩ tử qua đường vào địa điểm thi.
Lực lượng công an phân luồng, đưa phụ huynh và các sĩ tử qua đường vào địa điểm thi.
Hàng trăm phụ huynh vẫn nán lại cổng trường ngóng đợi các sĩ tử thi.
Hàng trăm phụ huynh vẫn nán lại cổng trường ngóng đợi các sĩ tử thi.
Năm tuyển sinh thứ tư của trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, gần 1.600 thí sinh tham gia và cũng là năm có số thí sinh đăng ký đông nhất.
Năm tuyển sinh thứ tư của trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, gần 1.600 thí sinh tham gia và cũng là năm có số thí sinh đăng ký đông nhất.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán vòng 1 và môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 30 điểm. Điểm Ngữ văn chỉ là điều kiện, không tính vào điểm xét tuyển. Thí sinh phải dự thi cả ba bài, không môn nào dưới 4. Trường cũng không cộng điểm ưu tiên. Điểm chuẩn dự kiến được công bố trước ngày 15/6.
Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán vòng 1 và môn chuyên nhân hệ số hai, tối đa 30 điểm. Điểm Ngữ văn chỉ là điều kiện, không tính vào điểm xét tuyển. Thí sinh phải dự thi cả ba bài, không môn nào dưới 4. Trường cũng không cộng điểm ưu tiên. Điểm chuẩn dự kiến được công bố trước ngày 15/6.
Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón gần 3.000 học sinh tranh 540 suất vào lớp 10. Đây được coi là trường chuyên giàu thành tích thi Olympic quốc tế nhất của cả nước.
Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên đón gần 3.000 học sinh tranh 540 suất vào lớp 10. Đây được coi là trường chuyên giàu thành tích thi Olympic quốc tế nhất của cả nước.
Ánh mắt lo âu của bậc phụ huynh đợi con thi.
Ánh mắt lo âu của bậc phụ huynh đợi con thi.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần