Phụ nữ Hà Nội đạp xe vận động, hưởng ứng phòng, chống HIV/AIDS
Ngày 30/11, tại quận Đống Đa, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội phát động phụ nữ Thủ đô đạp xe tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2024 và Ngày thế giới phòng, chống AIDS (1/12).
Thời gian qua, nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội và mỗi người phụ nữ Thủ đô trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, các cấp Hội phụ nữ đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tại địa phương tham mưu hỗ trợ hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn nhiễm HIV/AIDS được tiếp cận tốt nhất với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Đống Đa Trần Thị Minh Xuân cho biết, hưởng ứng thông điệp của Ngày Thế giới phòng, chống AIDS là: “Đảm bảo nhân quyền trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe”, Việt Nam đã chọn chủ đề cho Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2024 là “Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030”.
Với chủ đề này, Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc bảo đảm tất cả mọi người, không phân biệt giới tính, độ tuổi, xuất thân hay hoàn cảnh kinh tế, đều có quyền tiếp cận công bằng và bình đẳng với các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS. Đây không chỉ là hành động hỗ trợ những người nhiễm HIV mà còn là nỗ lực giảm thiểu sự kỳ thị, phân biệt đối xử trong xã hội.

Trong những năm qua, Việt Nam đã thể hiện sự cam kết thông qua việc xây dựng và thực hiện các chính sách cụ thể nhằm bảo đảm mọi người dân, bao gồm cả các nhóm nguy cơ cao, đều có thể tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS một cách công bằng và bình đẳng.
Tuy nhiên, một số rào cản vẫn đang tồn tại trong việc tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam, chủ yếu do sự kỳ thị, phân biệt đối xử, và hạn chế về tài chính.
Với chủ đề năm nay đã thể hiện quyết tâm cũng như nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết quốc tế và tạo điều kiện để mọi người có thể tiếp cận dịch vụ y tế một cách bình đẳng, không bị phân biệt đối xử.

Nhằm thể hiện quyết tâm chung tay cùng Thủ đô và đất nước trong việc thực hiện cam kết chấm dứt dịch bệnh AIDS trước năm 2030, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động phụ nữ Thủ đô đạp xe tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2024.
Đồng thời, để đạt được mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội kêu gọi các hội viên, phụ nữ và Nhân dân Thủ đô Hà Nội cùng chung tay, nỗ lực tuyên truyền, xóa bỏ sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS.

Hà Nội kết nối - vươn xa: quảng bá sản phẩm làng nghề của phụ nữ
Kinhtedothi - Tối 8/11, chương trình Hà Nội kết nối - vươn xa đã khai mạc, nhằm quảng bá các sản phẩm sáng tạo, OCOP, làng nghề của phụ nữ Hà Nội và các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Hồng. Chương trình do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội tổ chức.

Phụ nữ Thủ đô xây dựng văn hóa giao thông an toàn
Kinhtedothi - Ngày 9/11, tại Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội phối hợp với Ban An toàn giao thông TP Hà Nội tổ chức Chương trình truyền thông “Phụ nữ Thủ đô thượng tôn pháp luật - Xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

64 gian hàng quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP của phụ nữ Thủ đô
Kinhtedothi - Ngày 22/11, tại Hà Đông, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) TP Hà Nội đã chủ trì, phối hợp tổ chức chương trình truyền thông khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và quảng bá giới thiệu sản phẩm OCOP đặc sản vùng miền của phụ nữ Thủ đô.