Phụ nữ Hà Nội phát huy vai trò xây dựng và phát triển Thủ đô

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – “Các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã và đang tích cực học lập, lao động sáng tạo, chủ động hội nhập, phấn đấu rèn luyện xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch” – Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Lê Hồng Sơn khẳng định.

Ngày 17/3, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố phối hợp với UBND huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt TP Hà Nội, triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2023. Trước khi diễn ra Hội nghị, đoàn đã dâng hương tại Đền Nguyên Phi Ỷ Lan, sang Đền Mẫu Phù Đổng để dâng hương và trồng cây lưu niệm.

Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Thành phố và các cán bộ nữ dâng hương tại Đền Nguyên Phi Ỷ Lan. Ảnh: Trần Oanh.
Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Thành phố và các cán bộ nữ dâng hương tại Đền Nguyên Phi Ỷ Lan. Ảnh: Trần Oanh.

Phát biểu tại Hội nghị Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh cho biết: Việt Nam được đánh giá là điểm sáng về công tác phụ nữ và công tác bình đẳng giới, rút ngắn khoảng cách giới rất sớm so với các quốc gia. Hội LHPN Phụ nữ Việt Nam đã thể hiện được vai trò nòng cốt tham mưu cho cấp ủy Đảng và chính quyền trong công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ. Thành tựu đến hôm nay là lĩnh vực chính trị, có tỷ lệ chị em phụ nữ được tham gia các cơ quan quốc hội, HĐND các cấp, Chính phủ, tỷ lệ cấp ủy Trung ương cũng như địa phương tăng lên rất cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và các cán bộ thắp hương tại Đền Nguyên Phi Ỷ Lan. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và các cán bộ thắp hương tại Đền Nguyên Phi Ỷ Lan. Ảnh: Trần Oanh.

Bộ luật Lao động 2019 đã bổ sung một số quy định mới, như tăng tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản của phụ nữ và nam giới trong thời gian vợ sinh con, đã hỗ trợ một phần cho chị em bớt khó khăn, để có thời gian chăm lo cho con cái và gia đình tốt hơn.

Tuy nhiên, lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, khoa học công nghệ, chị em phụ nữ chưa tham gia nhiều, do chưa có điều kiện đang là vấn đề khó khăn. “Chúng tôi có cơ hội thì sẽ phát huy tài năng, khả năng trí tuệ của mình để đóng góp cho xã hội, cho đất nước nhiều hơn, tốt hơn” – bà Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ và mong trong công tác phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới có sự tham gia của nam giới, lãnh đạo nam.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và các nữ cán bộ trồng cây lưu niệm tại Đền Mẫu Phù Đổng. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn và các nữ cán bộ trồng cây lưu niệm tại Đền Mẫu Phù Đổng. Ảnh: Trần Oanh.

Trong bài phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Thành phố Lê Hồng Sơn thông tin về việc Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương có tỷ lệ nữ tham gia hầu hết các cơ quan lãnh đạo từ TP tới cơ sở. Hiện nay, Hà Nội có 4 nữ lãnh đạo trong Ban Thường vụ Thành uỷ (25%), trong đó có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP; vừa kiện toàn bầu 1 nữ Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội có 11 trưởng, phó các ban Đảng, HĐND TP; 26 bí thư, phó bí thư, Phó chủ tịch HĐND và UBND quận, huyện, thị; 50 giám đốc, phó giám đốc sở, ngành, Đảng ủy Khối, các cơ quan, đơn vị, các nhà trường thuộc TP, chủ tịch, phó chủ tịch các đoàn thể.

Các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã và đang tích cực học lập, lao động sáng tạo, chủ động hội nhập. Ảnh: Trần Oanh.
Các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã và đang tích cực học lập, lao động sáng tạo, chủ động hội nhập. Ảnh: Trần Oanh.

Với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, vượt qua mọi khó khăn, đội ngũ cán bộ nữ chủ chốt đã đóng góp rất tích cực vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022 của TP, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP còn phải tiếp tục triển khai nhiều công việc để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của phụ nữ Thủ đô. Để thực hiện được mục tiêu phát triển của Thủ đô cũng như bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ đòi hỏi sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành trong đó có đội ngũ cán bộ nữ chủ chốt.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tặng hoa, quà và chụp ảnh lưu niệm với gần 70 nữ cán bộ chủ chốt TP Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh.
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn tặng hoa, quà và chụp ảnh lưu niệm với gần 70 nữ cán bộ chủ chốt TP Hà Nội. Ảnh: Trần Oanh.

Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Lê Hồng Sơn nghị các sở, ban, ngành cùng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Hà Nội cũng như các quận, huyện, thị xã triển khai tích cực hơn nữa Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn TP năm 2023, do Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Đinh Hồng Phong trình bày.

Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chính sách pháp luật liên quan đến phụ nữ; Triển khai có hiệu quả đề án, kế hoạch của TP về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em, chương trình Tầm soát, phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung của phụ nữ TP, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ phát triển toàn diện; Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cũng rất mong các đồng chí lãnh đạo nữ của TP tiếp tục quan tâm đến hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, tiếp tục phấn đấu, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo, cống hiến cho sự phát triển không ngừng của Thủ đô.