Phú Quốc: Bãi rác tạm thành... núi rác

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhà máy xử lý rác trên đảo Phú Quốc "đắp chiếu" nhiều tháng qua. Sự việc đang làm cho loại chất thải này chất thành núi ngày càng cao trên Đồng Cây Sao, xã Cửa Dương, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mùi hôi thối bay xa cả vài km.

Bãi rác tạm Đồng Cây Sao có nguy cơ trở thành núi rác khi bài toán xử lý và thu gom rác tải tại Đảo Ngọc vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải. Ảnh Hữu Tuấn
Bãi rác tạm Đồng Cây Sao có nguy cơ trở thành núi rác khi bài toán xử lý và thu gom rác tải tại Đảo Ngọc vẫn còn là một ẩn số chưa có lời giải. Ảnh Hữu Tuấn

Mỗi ngày trên địa bàn TP Phú Quốc có hơn 200 tấn rác thải, nhưng thu gom và tập tế chỉ khoảng 180 tấn, tất cả rác được tập trung tại bãi rác tạm Đồng Cây Sao. Bãi rác này đang trong tình trạng quá tải, ô nhiễm nghiêm trọng, mùi hôi bay xa, ảnh hưởng đến người dân và du khách của những khách sạn, resort gần đó.

Mỗi ngày có khoảng 180 tấn rác tải được thu gôm và tập kết ở bãi rác tạm Đồng Cây Sao. Ảnh Hữu Tuấn
Mỗi ngày có khoảng 180 tấn rác tải được thu gôm và tập kết ở bãi rác tạm Đồng Cây Sao. Ảnh Hữu Tuấn

Ghi nhận của phóng viên, bãi rác tạm Đồng Cây Sao dài gần 1km, rộng gần 100m, cao hơn 10m thành một dãy núi rác "sừng sững" giữ lòng Đảo Ngọc.

Hai bên là hai dãy "núi rác" ở giữ là một đường đi để xe đổ rác đi vào tập kết rác. Ảnh Hữu Tuấn
Hai bên là hai dãy "núi rác" ở giữ là một đường đi để xe đổ rác đi vào tập kết rác. Ảnh Hữu Tuấn

Bắt đầu từ tháng 11/2022, nhà máy rác Bãi Bổn do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Minh Thuận Thành chạy thử nghiệm bị người dân phản đối, buộc chính quyền tỉnh Kiên Giang phải ra quyết định tạm ngưng hoạt động. UBND tỉnh Kiên Giang đã giao cho các sở, ban, ngành liên quan lên phương án tìm kiếm nhà thầu mới để giải bài toán rác thải tại Đảo Ngọc.

Hiện tại núi rác có chiều rộng khoảng hơn 100m. Ảnh Hữu Tuấn
Hiện tại núi rác có chiều rộng khoảng hơn 100m. Ảnh Hữu Tuấn

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo UBND TP Phú Quốc tìm kiếm tổ chức đấu thầu xử lý bãi rác tạm Đồng Cây Sao dứt điểm, tuy nhiên vẫn chưa có sự chuyển biến tích cực.

Núi rác trải dài khoảng gần 1km. Ảnh Hữu Tuấn
Núi rác trải dài khoảng gần 1km. Ảnh Hữu Tuấn

Theo quy hoạch đến năm 2030, Phú Quốc có 2 khu liên hiệp xử lý rác tại xã Cửa Dương và xã Hàm Ninh với quy mô 25ha. Tại xã Hàm Ninh, nhà máy rác Bãi Bổn do Công ty Cổ phần Toàn Cầu làm chủ đầu tư, nhưng do trục trặc về kỹ thuật, máy móc nhà máy rác Bãi Bổn hoạt động không đúng công suất, gây ô nhiễm môi trường, bị người dân phản đối, chính quyền UBND tỉnh Kiên Giang phải thu hồi chủ trương đầu tư.

Tại bãi rác luôn có một xe múc để xử lý tình trạng ùn ứ khi xe rác tập kết. Ảnh Hữu Tuấn
Tại bãi rác luôn có một xe múc để xử lý tình trạng ùn ứ khi xe rác tập kết. Ảnh Hữu Tuấn

Clip: Bãi rác tạm thành núi rác giữ lòng Đảo Ngọc. Clip: Hữu Tuấn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần