Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Quốc, Châu Đốc, Sa Đéc hút khách dịp Tết

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời gian nghỉ tết dài, nhiều gia đình đã lên kế hoạch tận hưởng kỳ nghỉ lý tưởng trước khi trở lại với công việc. Cùng Phú Quốc (Kiên Giang), Châu Đốc (An Giang), Sa Đéc (Đồng Tháp) là những địa điểm nhiều gia đình lựa chọn nhất.

Kiên Giang

Dịp Tết năm nay, hơn 400 chuyến bay nội địa, quốc tế đến Phú Quốc và Rạch Giá; hơn 250 chuyến tàu, phà từ bờ ra các đảo trong 8 ngày Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (từ 29 tết đến mùng 6). Dự kiến lượng khách đến Kiên Giang ước đạt 335.400 lượt; trong đó quốc tế 12.000 khách, khách du lịch nội địa 323.400 lượt khách. Lượng khách đến Phú Quốc khoảng 175 ngàn; trong đó khách quốc tế 11.000 lượt; công suất sử dụng phòng đạt 76%...

Khách du lịch đến Phú Quốc bằng đường hàng không trong dịp Tết Nguyên đán 2023. Ảnh Hữu Tuấn

Khi nhận của phóng viên, từ ngày mồng 3 Tết (24/1) lượng khách đến Phú Quốc bằng đường thủy và đường hàng không khá đông. Tại các địa điểm du lịch như: Cáp treo Hòn Thơm, Chợ đêm Phú Quốc, Safari, Vinwonders, Bãi Sao, Dinh Cậu, Chùa Hộ Quốc được nhiều du khách lựa chọn tham quan, vui chơi giải trí đầu năm mới.

Tại bến tàu Bãi Vòng, lượng khách đến khá đông. Ảnh Hữu Tuấn

Trong khi đó, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Vina Phú Quốc cho biết, lượng khách đến Phú Quốc trong dịp tết năm nay không đông, chủ yếu là khách nhỏ lẽ và gia đình.

Tại cảng Rạch Giá khách tập trung lên tàu đi Phú Quốc khá đông. Ảnh Hữu Tuấn

Chị Nguyễn Thị Lương, một du khách từ Bình Dương cho biết, gia đình chị lên kế hoạch đi Phú Quốc nhiều lần, nhưng do dịch bệnh và công việc nhiều nên chưa đi được. Dịp Tết ngày được nghỉ dài ngày cả gia đình cùng nhau ra Phú Quốc tham quan nghỉ dưỡng.

Biển Bãi Trường nhiều du khách đến check-in. Ảnh Hữu Tuấn

Ngoài ra, tại các điểm như du lịch khác như: Hà Tiên, Rạch Giá, U Minh Thượng, Nam Du, Hòn Sơn, Lại Sơn, Kiên Lương cũng thu hút khách.

Tại An Giang

Theo lãnh đạo tỉnh An Giang cho biết, năm 2023, ngành du lịch An Giang đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước, trong đó, lượt khách lưu trú của các khách sạn đạt chuẩn và nhà nghỉ, nhà trọ ước đạt 700.000 lượt; dự kiến doanh thu từ hoạt động du lịch trong năm 2023, đạt 5.500 tỷ đồng.

Khách du lịch "hành hương" đến Núi Sam thắp hương cầu may. Ảnh PV

Ghi nhận của phóng viên, tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam gồm: Miếu bà Chúa xứ Núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Tây An cổ tự dưới chân núi, chùa Phước Điền (chùa hang) là những điểm thu hút khách đến tham quan nhất.

Khu du lịch Núi Sam khá đông khách thập phương. Ảnh PV

Bên cạnh đó, còn Núi Cấm, rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên), Hồ Tà Pạ, những ngôi chùa Khmer như: Phụng Hoàng Sơn, Hồ Xoài So, Xoài Chek (thuộc Tri Tôn); Khu Du lịch sinh thái Mỹ Luông và Khu tham quan sinh thái Cồn Én (Chợ Mới) cũng là điểm đến hàng đầu được du khách chọn mỗi khi dịp Tết đến, xuân về.

Khách quốc tế cũng đi viếng Miếu bà Chúa Xú, tại Núi Sam. Ảnh PV

Tại Đồng Tháp

Để đảm bảo phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh vui Xuân, đón Tết, các điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉnh trang cơ sở vật chất. Bố trí thêm nhân lực để hướng dẫn, hỗ trợ, phục vụ du khách. Đồng thời, đầu tư, mở rộng thêm nhiều hoạt động tham quan, vui chơi, trải nghiệm, “check in” thú vị.

Tại Làng Hoa Sa Đéc rất đông khách đến tham quan. Ảnh PV

Tại thành phố Sa Đéc “vựa hoa lớn nhất Miền Tây”, cũng tấp nập, nhộn nhịp khách ra vào. Nổi bật, tại điểm du lịch Cánh Đồng hoa hồng, ngoài việc đầu tư bổ sung thêm hoa kiểng để trang trí các tiểu cảnh, tạo thêm các không gian mới để khách tham quan chụp ảnh, thì măm nay, cơ sở tạo thêm điểm nhấn bằng cách tái hiện lại cảnh buôn bán hoa trên sông của nông dân làng hoa. Đặc biệt, đã xử lý để 100 gốc vú sữa hoàng kim đồng loạt ra trái phục vụ khách tham quan chụp ảnh.

Khách du lịch thỏa sức thưởng ngoạn Làng hoa Sa Đéc. Ảnh PV

Ngoài ra, Khu du lịch Văn hóa Phương Nam; Khu du lịch Tràm Chim, các điểm di tích lịch sử, văn hóa: Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu di tích Gò Tháp, Bảo tàng Tỉnh, UBND tỉnh cũng thu hút khách đến tham quan.

Ngô Quang Tuyên. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt các quy định về phòng chống cháy nổ; tăng cường kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu hộ. Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông. 

Đồng thời, Tuyệt đối tuân thủ nghiêm các quy định về giá cả hàng hóa, dịch vụ; phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; khuyến khích tổ chức các chương trình khuyến mãi kích cầu du lịch và các hoạt động phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, vui chơi giải trí… để Đồng Tháp thật sự là điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài tỉnh, ông Ngô Quang Tuyến cho hay.

Phú Quốc chuẩn bị đón hàng trăm ngàn khách du lịch dịp Tết

Phú Quốc chuẩn bị đón hàng trăm ngàn khách du lịch dịp Tết

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

Cà Mau: ngành du lịch sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế

21 Sep, 04:08 PM

Kinhtedothi – Phát huy tiềm năng lợi thế có sẵn từ 2 tỉnh Cà Mau – Bạc Liêu trước khi sáp nhập, ngành du lịch tỉnh Cà Mau mới đang định hình, sắp xếp lại với chiến lược mới, đặt mục tiêu đến 2030 đạt danh thu hơn 14.000 tỷ đồng. Đặc biệt, đến năm 2045, ngành này sẽ trở thành động lực chủ lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

Dragon Ocean Đồ Sơn - Lựa chọn Top đầu cho các sự kiện tầm cỡ

19 Sep, 08:53 AM

Kinhtedothi - Với hạ tầng đồng bộ, không gian rộng lớn và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, cao cấp, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng – Dragon Ocean Đồ Sơn đang vươn mình trở thành tâm điểm vàng về tổ chức những sự kiện văn hoá, nghệ thuật, thể thao và giải trí quy mô lớn tại Miền Bắc.

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

Chùa Cổ Lễ - từ biểu tượng kiến trúc đến chứng nhân cách mạng

18 Sep, 11:12 AM

Kinhtedothi - Chùa Cổ Lễ, còn có hiệu là “Thần Quang tự”, được xây dựng từ thế kỷ XII dưới triều vua Lý Thần Tông. Ngôi chùa gắn liền với Quốc sư Nguyễn Minh Không, vị thiền sư nổi tiếng về tài y thuật và công đức độ dân. Trải qua gần một thiên niên kỷ với nhiều lần trùng tu, mở rộng, chùa Cổ Lễ vừa lưu giữ những giá trị đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam, vừa mang hơi thở của thời đại.

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

Du lịch nghỉ dưỡng kết hợp giải trí: hướng đi mới cho Sơn La

18 Sep, 09:14 AM

Kinhtedothi - Nhắc đến Sơn La, nhiều người nghĩ ngay đến những thung lũng mận trắng xóa mùa hoa, đồi chè xanh ngát hay những bản làng ẩn mình trong mây núi Tây Bắc. Nhưng vài năm trở lại đây, vùng đất này không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan nguyên sơ mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng kết hợp giải trí hiện đại, nơi du khách có thể vừa thư giãn vừa trải nghiệm nhiều hoạt động sôi động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ