Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Quốc: Cưỡng chế 14 căn biệt thự trái phép trên đất công

Kinhtedothi – Sáng 18/9, Tổ công tác đặc biệt xử lý những vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại Phú Quốc (Kiên Giang), UBND TP Phú Quốc đã ra quân cưỡng chế 14 căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất nhà nước quản lý tại khu vực Nam Bãi Trường, xã Dương Tơ.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, ngay từ 6 giờ sáng cùng ngày lực lượng cưỡng chế đã có mặt tại hiện trường để thực hiện cưỡng chế 14 căn biệt thự trái phép của những hộ dân gồm: ông Đoàn Xuân Thuận, Huỳnh Bửu Quí, Nguyễn Văn Mười, Hồ Công Duy, Trần Văn Khôi, Lại Văn Chung, Phan Văn Đồng, Phan Văn Nam, Vũ Hồng Nghiêm, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Lâm, Cao Thanh Huyền, Phạm Văn Phú.

Lực lượng cưỡng chế 1 trong 14 căn biệt thự theo kế hoạch. Ảnh Hữu Tuấn

Lực lượng cưỡng chế tiến hành phá dỡ những ngôi nhà nêu trên, trả lại hiện trạng đất công và bàn giao chính quyền quản lý.

1 căn biệt thự đã bị cương chế hoàn toàn. Ảnh Hữu Tuấn

Ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cho biết: Chính quyền TP sẽ quyết liệt cưỡng chế những căn biệt thự xây dựng trái phép trên đất công. Đồng thời khuyến cáo những nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ pháp lý quy hoạch trước khi đầu tư vào Phú Quốc, để tránh tình trạng lừa đảo như những trường hợp tại khu 79 căn biệt thự này.

Clip: Cưỡng chế những căn biệt thự trái phép tại Phú Quốc. Clip: Hữu Tuấn

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt xử lý những vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại Phú Quốc khẳng định: Tổ công tác quyết liệt cưỡng chế những công trình vi phạm trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm trái phép như hiện nay.

Trước đó vào ngày 19/9/2022, Tổ công tác đặc biệt của tỉnh Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương và cơ sở tiến hành kiểm tra, lập biên bản sự việc 79 căn biệt thự xây dựng trái phép thuộc khu đất 19ha tại Bãi Trường. Kế đến, chính quyền xã nhiều lần ra thông báo mời chủ nhân các căn biệt thự đến làm việc, xác minh nguồn gốc đất, quá trình mua bán, xây dựng...

Khu đất xây dựng 79 căn biệt thự nói trên rộng khoảng 19ha, là đất được UBND tỉnh Kiên Giang thu hồi giao cho UBND xã Dương Tơ trực tiếp quản lý. Khu đất này trước đây là đất rừng phòng hộ.

Trước đây, chính quyền TP đã cưỡng chế 2 căn biệt thự trái phép bàn giao cho cơ quan chức năng quản lý. Nay tiến hành cưỡng chế thêm 14 căn, nhiều hộ cũng đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm trả lại nguyên hiện trạng cho nhà nước.

Phú Quốc: Chốt ngày cưỡng chế 14 căn biệt thự

Phú Quốc: Chốt ngày cưỡng chế 14 căn biệt thự

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chấm dứt vấn nạn “xin - cho”

Chấm dứt vấn nạn “xin - cho”

31 May, 05:03 AM

Kinhtedothi - Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cương quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng.

Giá thép hôm nay 30/5: ghi nhận xu hướng tăng

Giá thép hôm nay 30/5: ghi nhận xu hướng tăng

30 May, 06:25 AM

Kinhtedothi - Ngày 30/5, thị trường trong nước giữ nguyên giá bán; quặng sắt Đại Liên phục hồi sau khi tòa án Mỹ dừng thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Giá kim loại đồng ngày 30/5: quay đầu tăng trở lại

Giá kim loại đồng ngày 30/5: quay đầu tăng trở lại

30 May, 06:22 AM

Kinhtedothi - Giá kim loại tại London tăng, được thúc đẩy bởi tâm lý thị trường lạc quan sau khi tòa án liên bang Mỹ chặn lệnh áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, mặc dù đà tăng phần nào bị hạn chế bởi đồng USD mạnh hơn.

“Chạy đua” thời gian để cải tạo các khu chung cư cũ

“Chạy đua” thời gian để cải tạo các khu chung cư cũ

28 May, 05:36 AM

Kinhtedothi - Sau nhiều năm vướng mắc kéo dài, dự án cải tạo các chung cư, tập thể cũ trên địa bàn Thủ đô đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kiên trì gỡ từng nút thắt để người dân có nơi ở mới tốt hơn là trọng tâm được TP Hà Nội nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm mục tiêu cao nhất là hài hòa lợi ích của người dân, DN và Nhà nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ