Phú Quốc: Khách nội địa tăng nhưng không "đột biến"

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – So với những điểm du lịch trong cả nước, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng khách nội địa đến Phú Quốc (Kiên Giang) "tăng nhẹ" so với thời điểm trước Tết nhưng không "đột biến" bằng những năm trước đó.

Ông Nguyễn Minh Đông – Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc cho biết: Trong 3 ngày tết lượng khách nội địa đến với Đảo Ngọc có tăng. Cụ thể: trong 3 ngày Tết sân bay Phú Quốc đón hơn 15.000 khách nội địa.

Khách nội địa đến Phú Quốc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng nhẹ nhưng không "đột biến". Ảnh Hữu Tuấn
Khách nội địa đến Phú Quốc trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 tăng nhẹ nhưng không "đột biến". Ảnh Hữu Tuấn

Ghi nhận của phóng viên, lượng khách tại các bến tàu phà tăng đông, nhiều hãng tàu phà tăng chuyến, giảm giá vé để thu hút khách. Điển hình như: Tàu cao tốc Phú Quốc Express giảm giá vé dao động từ 18.000 đến 45.000 đồng/vé/ người, tùy theo độ tuổi.

“Hưởng ứng chiến dịch “Tôi yêu Phú Quốc – I Love Phú Quốc" của UBND TP Phú Quốc và chương trình tri ân khách hàng nhân dịp Tết Giáp Thìn. Công ty cổ phần Tàu Cao tốc Phú Quốc đã có chương trình khuyến mại “Đồng hành du xuân”, giảm giá về tuyến Rạch Giá, Hà Tiên đi Phú Quốc và ngược lại, từ ngày 26/01/2024 đến hết ngày 31/03/2024, áp dụng vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết” ông Vũ Văn Khương – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tàu cao tốc Phú Quốc thông tin.

Cáp treo Hòn Thơm thu hút khá đông khách trong dịp Tết. (Ảnh Hữu Tuấn)
Cáp treo Hòn Thơm thu hút khá đông khách trong dịp Tết. (Ảnh Hữu Tuấn)

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH du lịch Vina Phú Quốc cho biết: Trong những ngày tết lượng khách nội địa tăng nhẹ so với ngày thường. Lượng khách nội địa đến cả 3 đường đều tăng, nhưng không “đột biến” so với thời điểm trước đó.

Mặc dù lượng khách trên các chuyến bay nội địa tăng, nhưng trên các chuyến bay nội địa thì lượng khách quốc tế vẫn đông, ông Huy cho hay.

Chợ đêm Phú Quốc điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi đến với Đảo Ngọc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Chợ đêm Phú Quốc điểm đến yêu thích của nhiều du khách khi đến với Đảo Ngọc. (Ảnh Hữu Tuấn)

Ông Trương Công Tâm – Chủ tịch Hội hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp Phú Quốc cho biết: Dịp tết năm nay lượng khách nội địa đến với Đảo Ngọc không có tăng mạnh như mọi năm chủ yếu là khách quốc tế. Hướng dẫn viên “đói tour” phải “linh động” kiếm việc khác để kiếm thêm thu nhập trong dịp Tết.

Tại các khác sạn tại Phú Quốc lượng khách nội địa đặt phòng cũng dè chừng, chưa tới 30% công suất phòng, trong khi đó, khách quốc tế chiếm đến 70% có khách sạn 95% là khách quốc tế.

Trong khi đó, tại các điểm vui chơi tại Phú Quốc như: Cáp treo Hòn Thơm, Chợ đêm Vui Phết, TP không ngủ Grand Word, Chợ đêm Phú Quốc, Vinwondes, Safari cũng thu hút đông khách địa phương đến tham quan, vui chơi giải trí. Đặc biệt, các tour đảo, tour lặn ngắm san hô… lượng khách tăng “đột biến” so với thời điểm trước Tết.

Ông Bùi Quốc Thái – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, để phục vụ du khách đến chơi xuân Giáp Thìn 2024, sở đã tăng cường quản lý điểm đến, hoạt động hướng dẫn viên và kiểm tra chất lượng dịch vụ du lịch. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp làm du lịch tổ chức các hoạt động chương trình vui chơi giải trí, khuyến mãi, giảm giá, phát triển sản phẩm du lịch mới để phục vụ khách du lịch đến vui chơi trong dịp Tết này.

 

Bà Nguyễn Thị Mộng Quyên – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến, thương mại và du lịch Hà Tiên cho hay: Dịp Tết Nguyên đán năm nay các di tích thắng cảnh Mũi Nai, Thạch Động, Núi Đá Dựng là điểm đến được người dân và du khách lựa chọn khi đến với Hà Tiên. Lượng khách đến với các khu điểm du lịch trong 3 ngày Tết tăng khoảng 40% so cùng kỳ.

Du khách tham quan tại các điểm du lịch tại Hà Tiên. (Ảnh Hữu Tuấn)
Du khách tham quan tại các điểm du lịch tại Hà Tiên. (Ảnh Hữu Tuấn)