Phú Quốc: Liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chưa đầy 5 ngày đầu tháng 2/2023, trên địa bàn TP Phú Quốc đã xảy ra 3 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 4 người tử vong, 5 người bị thương nặng.

Sáng 5/2, Công an TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong. Ảnh Hữu Tuấn
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 7 người thương vong. Ảnh Hữu Tuấn

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 6 giờ sáng cùng ngày (5/2), ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 68E - 010.11 lưu thông từ Dương Đông hướng Gành Dầu, khi đến đoạn đường thuộc ấp Ông Lang, xã Cửa Dương thì lái xe chuyển sang làn đường bên trái xảy ra va chạm với 3 xe máy chạy ngược chiều.

Hậu quả vụ va chạm khiến 7 người đi trên 3 xe máy bị thương vong. Xe ô tô và 3 xe máy bị hư hỏng nặng. Do bị thương nặng 2 người được xác định là cha con đã tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế TP Phú Quốc. Còn 5 người bị thương thì 1 người bị xây xát nhẹ đã cho xuất viện, 4 người bị thương nặng đang cấp cứu.

Vào tối ngày 4/2, tại đường băng sân bay cũ Phú Quốc, cũng đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 người đàn ông chưa rõ danh tính tử vong. Xe ô tô gây tai nạn bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó.

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin vào lúc 18 giờ 15, ngày 1/2, tại hẻm 331, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 12, phường Dương Đông, đã xảy ra một vụ tai nạn đau lòng khiến bé trai 2 tuổi tử vong.

Bác sỹ Võ Thành Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP Phú Quốc cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân bị thương rất nặng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần