Phú Quốc: Mạnh tay xử lý tình trạng người ăn xin, lang thang

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trước tình trạng người xin ăn ra đảo ngày càng nhiều, dù đã đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội nhưng vẫn quay lại làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đảo Ngọc. UBND TP Phú Quốc vừa ban hành kế hoạch "mạnh tay" với những người ăn xin, trẻ em lang thang cơ nhỡ.

Ngày 22/3, thông tin từ UBDN TP Phú Quốc cho biết: Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP vừa mới ký ban hành kế hoạch tổ chức tập trung người già cô đơn, người cơ nhỡ, trẻ em, người tâm thần, người khuyết tật sống lang thang, xin ăn đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh và giải quyết tình trạng người ăn xin, lang thang trên địa bàn thành phố.

Gần đây cũng đã xuất hiện người nước ngoài ăn xin trên Đảo Ngọc - Phú Quốc. Ảnh PV
Gần đây cũng đã xuất hiện người nước ngoài ăn xin trên Đảo Ngọc - Phú Quốc. Ảnh PV

Theo đó, kế hoạch nêu rõ trong những năm qua thực hiện chủ trương quản lý chăm sóc các đối tượng xã hội, không nơi nương tựa sống lang thang ăn xin trên địa bàn thành phố. Nhiều đối tượng đã đưa vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh quản lý, chăm sóc nhưng họ vẫn tìm mọi cách trở lại để ăn xin.

Trước sự phát triển về kinh tế của thành phố ở lĩnh vực du lịch, số người ăn xin ra đảo ngày càng nhiều trong đó có cả gia đình và trẻ em người già chủ yếu tập trung ở phường Dương Đông. Đối tượng này rất đa dạng, có người thì lười lao động đi ăn xin, có người do tàn tật giả yếu, có người thì giả danh đi ăn xin...

Thực trạng người lang thang, ăn xin bám theo du khách để xin tiền, nhất là khu vực chợ đêm, chùa, đình, chợ Dương Đông, điểm du lịch, tạo nên hình ảnh thiếu văn minh, làm mất mĩ quan, gây ấn tượng không tốt cho khách tham quan du lịch trong và ngoài nước.

Để khắc phục được tỉnh trạng trên, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch yêu cầu: Phòng Lao động – Thương binh, Xã hội; công an; trung tâm y tế; Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh; Phòng Tài chính – Kế hoạch; UB MTTQ Việt Nam, các đoàn thể; UBND các xã, phường mạnh tay xử lý các đối tượng người già cô đơn, người cơ nhỡ, trẻ em, người tâm thần, người khuyết tật sống lang thang, xin ăn.

Trong đó, kế hoạch cũng nhấn mạnh tập trung các đối tượng thường xuyên, cao điểm, đột xuất nhất là các dịp lễ, tết có nhiều khách du lịch đến với Đảo Ngọc.