Phú Thọ: 3 công trình trọng điểm chào mừng Quốc khánh 2/9
Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), tỉnh Phú Thọ có 3 công trình, dự án tiêu biểu được tổ chức khởi công và khánh thành. Đây là những công trình nằm trong chuỗi 80 dự án lớn trên cả nước được lựa chọn khởi công, khánh thành đồng loạt theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, chào mừng Quốc khánh.
3 dự án của tỉnh Phú Thọ gồm: Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên (khởi công); Dự án Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc và Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ (khánh thành). Đến thời điểm này, cả 3 dự án đều cơ bản đáp ứng điều kiện để tổ chức lễ khởi công, khánh thành theo đúng kế hoạch vào dịp Quốc khánh.
Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên - Điểm đến của dòng vốn công nghệ cao
Là dự án duy nhất được khởi công trong đợt này, Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên được xác định là công trình trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế công nghiệp vùng. Dự án có tổng diện tích gần 296 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Trong đó, diện tích đất công nghiệp cho thuê đạt hơn 200 ha, chiếm trên 69%, trải dài trên địa bàn 2 xã Bình Nguyên và Xuân Lãng.

Phối cảnh Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên. Ảnh: CTV
Dự án được quy hoạch theo mô hình khu công nghiệp xanh - thông minh - bền vững, tích hợp đầy đủ các yếu tố hạ tầng kỹ thuật tiên tiến. Khi hoàn thiện, đây sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn bậc nhất miền Bắc, thu hút các ngành nghề mũi nhọn như: công nghệ cao, điện tử, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.
Đáng chú ý, dự án bố trí riêng một phân khu chuyên biệt dành cho ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao - lĩnh vực đang chứng kiến làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc sớm khởi công khu công nghiệp này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho công nghiệp hóa hiện đại hóa tỉnh Phú Thọ và vùng trung du, miền núi phía Bắc.
Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc - Hiện đại hóa hạ tầng y tế vùng
Là một trong hai dự án khánh thành dịp 2/9, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc được đầu tư nâng cấp từ cuối năm 2023, với diện tích xây dựng hơn 1.900 m² và tổng mức đầu tư trên 313 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dự án Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc sẽ khánh thành đúng dịp chào mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: CTV
Công trình có quy mô 250 giường bệnh, gồm các hạng mục chính như: nhà kỹ thuật nghiệp vụ và điều hành (5 tầng), nhà điều trị nội trú (7 tầng), nhà khoa truyền nhiễm, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn cùng hệ thống công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Dự án do liên danh 7 nhà thầu đảm nhiệm thi công. Tính đến đầu tháng 8, công trình đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục, đang trong quá trình nghiệm thu, hoàn tất thủ tục bàn giao.
Việc đưa trung tâm vào sử dụng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn giúp giảm tải cho các cơ sở y tế tuyến tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.
Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ - Biểu tượng mới cho không gian sáng tạo
Khởi công từ tháng 4/2022, Dự án Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ có quy mô gần 18.000 m², với tổng mức đầu tư gần 426 tỷ đồng. Công trình gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng mái, thiết kế 1.000 chỗ ngồi, phục vụ các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, văn hóa cộng đồng, sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và khu vực.

Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng khánh thành chào mừng Quốc khánh. Ảnh: CTV
Trong quá trình thi công, dự án từng đối mặt với nhiều khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thiếu hụt vốn và nhân lực. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh và nỗ lực của chủ đầu tư - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự án đã được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, mỹ quan.
Sự hiện diện của công trình Nhà Văn hóa nghệ thuật không chỉ đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng cao của người dân, mà còn góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, làm phong phú không gian sáng tạo của tỉnh Phú Thọ trong thời kỳ phát triển mới.

Phú Thọ vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi - Sau hơn một tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí đầy đủ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo đúng quy định.
Phú Thọ: quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Kinhtedothi - Sau hơn một tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Phú Thọ bước đầu ghi nhận sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm từ tỉnh đến 148 xã, phường.
Phú Thọ phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2025
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng tốc, đưa ra các giải pháp quyết liệt, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2025 - vượt mức Chính phủ giao.