Phú Thọ: áp giải đối tượng nhiều lần trì hoãn thi hành án phạt tù đi chấp hành án
Kinhtedothi - Công an xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời áp giải Lê Thị Ngọc Hiền – người nhiều lần xin hoãn thi hành án nhờ liên tục sinh con, bàn giao cho cơ quan thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật.
Đối tượng Lê Thị Ngọc Hiền. Ảnh: CQCA
Ngày 10/9, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Bản Nguyên đã tiến hành áp giải và bàn giao đối tượng Lê Thị Ngọc Hiền (SN 1990, trú tại khu 2, xã Bản Nguyên) cho cơ quan thi hành án hình sự và Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh để chấp hành án phạt tù theo quyết định của tòa án.
Theo đó, vào năm 2017, Lê Thị Ngọc Hiền bị TAND huyện Lâm Thao cũ (nay là TAND khu vực 2, tỉnh Phú Thọ) tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Do thời điểm đó đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, Hiền được tòa án cho hoãn chấp hành án phạt tù theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, thay vì tự giác chấp hành khi hết thời hạn, đối tượng đã nhiều lần tìm cách kéo dài thời gian bằng cách liên tục sinh con. Nhờ vậy, Hiền nhiều lần được tòa án có thẩm quyền ra quyết định tiếp tục hoãn chấp hành án.
Theo Quyết định số 01 ngày 1/7/2024, Hiền được hoãn chấp hành án thêm 12 tháng, tính từ ngày 1/7/2024. Tuy nhiên, khi thời hạn sắp kết thúc, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm né tránh việc phải thi hành án.
Trước tình huống này, để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và hạn chế phát sinh đối tượng truy nã, Công an xã Bản Nguyên đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành truy tìm. Sau một thời gian xác minh, đến cuối tháng 8/2025 vừa qua, lực lượng công an đã áp giải thành công đối tượng Hiền, bàn giao cho cơ quan thi hành án hình sự và Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Phú Thọ.
Vụ việc là lời nhắc nhở đối với những người đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Việc lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật để né tránh, kéo dài thời gian chấp hành án không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến chính quyền lợi của người chấp hành án và gia đình.
Qua vụ việc của Lê Thị Ngọc Hiền, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ kêu gọi những người đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành án cần tự giác, nghiêm túc chấp hành các quyết định của tòa án. Trường hợp cố tình chây ỳ, bỏ trốn, ngoài việc bị cưỡng chế thi hành, còn có nguy cơ bị xem xét xử lý thêm về hành vi trốn tránh chấp hành án, gây bất lợi hơn cho chính bản thân.
Chính quyền địa phương và cơ quan công an cũng kêu gọi Nhân dân phối hợp, cung cấp thông tin khi phát hiện những trường hợp có biểu hiện bỏ trốn thi hành án, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và tăng cường tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.

Phú Thọ: sản xuất công nghiệp nông nghiệp duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tăng trưởng
Kinhtedothi - Trong 8 tháng đầu năm 2025, kinh tế Phú Thọ tiếp tục giữ được sự ổn định và có nhiều điểm sáng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh cùng với nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Phú Thọ: quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Kinhtedothi - Với tổng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước hơn 29,6 nghìn tỷ đồng, UBND tỉnh Phú Thọ xác định cần bước vào giai đoạn “nước rút”, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu năm 2025 nằm trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân nguồn vốn này.

Phú Thọ: quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai
Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai đoạn từ Vĩnh Yên đến cầu Hạc Trì, với mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đây là công trình hạ tầng then chốt, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường kết nối vùng và mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.






