Phú Thọ: bèo rác dày đặc “bức tử” sông Cầu Bòn, người dân kêu cứu vì ô nhiễm
Kinhtedothi - Đoạn sông Cầu Bòn chảy qua xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ xuất hiện tình trạng bèo tây và rác rến dày đặc mặt sông. Lòng sông lâu ngày chưa được nạo vét, bùn đất tích tụ, gây cản trở dòng chảy. Tình trạng bèo, rác và bùn ứ đọng bốc mùi hôi thối, làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân dọc hai bên bờ.
Bèo tây và rác rến ken dày mặt sông Cầu Bòn. Ảnh: Sỹ Hào
Dòng sông bị “bỏ quên” gần khu công nghiệp
Theo phản ánh của người dân xã Bình Nguyên, đoạn sông Cầu Bòn (người dân địa phương còn gọi là sông Cánh) đang trong tình trạng “ngạt thở” vì bèo tây, rác thải và bùn lắng dày đặc.
Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị, tại đoạn sông khu vực thượng lưu và hạ lưu cầu Lò Cang dài hàng trăm mét, mặt sông đang bị bèo tây ken kín xen lẫn rác thải sinh hoạt.
Mực nước sông tại đây chỉ còn sâu chừng 40 - 50cm, nhiều đoạn mặt sông lềnh phềnh túi nilông, rác thải và cả xác động vật chết. Bên dưới lớp bèo ken dày là tầng bùn đen đặc quánh, nước chảy lờ đờ, bốc mùi hôi khiến nhiều người đi qua rất khó chịu, phải nhăn mặt nín thở.
“Dọc đoạn sông dài gần 1km xảy ra hiện tượng này có rất nhiều hộ sinh sống và canh tác rau màu ven sông. Tuy nhiên, tình trạng bèo, rác ứ đọng cùng lòng sông không được nạo vét đã kéo dài nhiều năm, gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm” - bà Nguyễn Thị Ánh, cư dân xã Bình Nguyên bức xúc nói.
Đáng chú ý, đoạn sông Cầu Bòn này nằm gần Khu công nghiệp Sơn Lôi, xã Bình Nguyên - khu vực có ý nghĩa quan trọng trong sản xuất và phát triển công nghiệp địa phương. Ngoài vai trò thủy lợi, phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, sông Cầu Bòn còn là tuyến thoát nước chính của cả vùng, góp phần giúp giảm ngập úng, bảo vệ hạ tầng dân cư mỗi khi xảy ra mưa bão.
Đơn vị quản lý đang tìm phương án giải quyết
Trao đổi với PV, ông Đỗ Xuân Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn (đơn vị được giao quản lý đoạn sông), cho biết: đoạn sông Cầu Bòn được tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) bàn giao về cho Công ty quản lý từ ngày 2/5/2025 với tổng chiều dài luồng tiêu 5.200m thuộc xã Bình Nguyên. Trong đó, đoạn sông phía thượng và hạ lưu cầu Lò Cang hiện bị bèo phủ kín toàn bộ luồng tiêu và phần diện tích đất nông nghiệp hai bên khiến người dân địa phương liên tục phản ánh.
Theo ông Hoàng, nguyên nhân khiến dòng chảy bị ứ đọng là do việc điều tiết nước tại trạm cầu Tôn trên sông Tranh (thuộc Dự án quản lý nguồn nước tỉnh Vĩnh Phúc) đang bị đóng, khiến khu vực luồng tiêu sông Cầu Bòn không có dòng chảy. Bèo và rác vì thế bị dồn ứ với số lượng lớn, gây khó khăn cho công tác vớt dọn.
Mặt khác, thời gian qua - trước trong và sau các cơn bão, do tập trung toàn bộ lực lượng ứng phó, khắc phục hậu quả bão, nên Công ty chưa thể triển khai kịp việc vớt bèo trên tuyến. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ huy động nhân lực, phương tiện kiểm tra, khơi thông vật cản, đảm bảo luồng tiêu được thông thoáng trở lại.
Sông Cầu Bòn cạnh Khu công nghiệp Sơn Lôi xã Bình Nguyên, ngoài vai trò tưới tiêu hỗ trợ sản xuất nông nghiệp còn giúp giảm ngập úng, bảo vệ hạ tầng và tài sản của dân cư mỗi khi xảy ra mưa bão. Ảnh: Sỹ Hào
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn cho biết thêm, do lượng bèo rác dồn về quá lớn, nên việc xử lý thủ công gặp rất nhiều khó khăn. Vì thế, đơn vị sẽ có văn bản đề nghị Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, tham mưu UBND tỉnh lập dự án cải tạo, nạo vét luồng tiêu sông Cầu Bòn, phục hồi hai bên bờ, xây dựng đường quản lý, cắm mốc giới rõ ràng để việc vận hành, quản lý thuận lợi, bền vững hơn.
Việc sớm triển khai nạo vét, khơi thông dòng sông Cầu Bòn không chỉ giúp giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, mà còn là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo an toàn thủy lợi, tiêu thoát nước cho Khu công nghiệp Sơn Lôi và sản xuất nông nghiệp của người dân Bình Nguyên trước diễn biến mưa bão phức tạp xảy ra thường xuyên, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Kinhtedothi - Ngày 29/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Phú Thọ sắp có chính sách mới về đầu tư trong lâm nghiệp và chi quỹ phòng, chống thiên tai
Kinhtedothi - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định nội dung, mức kinh phí thực hiện chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo Nghị định 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ; đồng thời xây dựng quy định nội dung chi và mức chi của quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh trình UBND tỉnh ban hành.

Sạt lở lở nghiêm trọng bờ sông Thao, Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Quyết định số 1537/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sự cố sạt lở bờ, vở sông đoạn km53 - km54+300 xã Hiền Quan và đoạn km71+300 - km72+300 xã Tam Nông thuộc đê hữu sông Thao, tỉnh Phú Thọ.






