Phú Thọ: đối thoại để “mở khóa” chợ đầu mối Thổ Tang những ngày giáp Tết
Kinhtedothi - Sáng 15/1, UBND xã Thổ Tang (tỉnh Phú Thọ) tổ chức hội nghị đối thoại nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn, trong bối cảnh hoạt động mua bán tại chợ đầu mối Thổ Tang - một trong những chợ buôn lớn nhất miền Bắc đang rơi vào tình trạng trầm lắng bất thường, nhiều ki-ốt đóng cửa im lìm ngay thời điểm cận Tết Nguyên đán.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Sỹ Hào
Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ, Đội QLTT số 8, Cơ quan Thuế cơ sở 9, Công an xã Thổ Tang cùng đại diện khoảng 200 hộ kinh doanh, doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương.
Lắng nghe để tháo gỡ từ thực tiễn
Phát biểu tại hội nghị, ông Khổng Đình Trưởng, Chủ tịch UBND xã Thổ Tang, khẳng định đây là dịp quan trọng để chính quyền cơ sở trực tiếp lắng nghe những phản ánh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh của người dân.
“Những nội dung thuộc thẩm quyền của xã, chúng tôi sẽ chỉ đạo giải quyết kịp thời. Các vấn đề liên quan đến chuyên môn sẽ được các cơ quan chức năng trả lời, hướng dẫn trực tiếp tại hội nghị. Trường hợp vượt thẩm quyền, UBND xã sẽ tổng hợp, báo cáo và kiến nghị cấp trên sớm tháo gỡ, nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định hơn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh”- ông Trưởng nhấn mạnh.
Ông Khổng Đình Trưởng, Chủ tịch UBND xã Thổ Tang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sỹ Hào
Tại hội nghị, nhiều tiểu thương cho biết, xã Thổ Tang có truyền thống lâu đời về buôn bán, kinh doanh theo mô hình “cha truyền con nối”, người dân cơ bản chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc chuyển từ hình thức thuế khoán sang thuế kê khai thời gian gần đây khiến nhiều hộ lúng túng, đặc biệt liên quan đến xử lý hàng tồn kho từ các năm trước.
Bà Nguyễn Thị Quế, tiểu thương chợ Thổ Tang, bày tỏ băn khoăn: “Phần lớn hàng tồn kho được nhập khẩu từ Trung Quốc hoặc mua gom của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước từ nhiều năm trước, thời điểm đó chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo hình thức khoán. Nay chính sách thay đổi, chúng tôi rất lo không biết có bị truy thu thuế hay không, mong cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể để yên tâm làm ăn.”
Tiểu thương chợ Thổ Tang nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Sỹ Hào
Không ít hộ kinh doanh cũng phản ánh việc thay đổi đăng ký kinh doanh khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục, song lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, giấy tờ, khiến người dân lo ngại nguy cơ bị xử phạt.
Cần thêm thời gian và lộ trình phù hợp
Giải đáp các thắc mắc, ông Tạ Quang Tuấn, đại diện Cơ quan Thuế cơ sở 9 khẳng định, trong năm 2025, đơn vị chưa thực hiện truy thu đối với bất kỳ trường hợp nào trên địa bàn.
Theo ông Tuấn, đối với số lượng hàng hóa (tồn kho) nhập khẩu chính ngạch, pháp luật yêu cầu phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, nhãn phụ, chứng nhận chất lượng… thì mới được phép lưu thông. Trường hợp bị mất nhãn phụ hoặc giấy tờ hợp quy, hộ kinh doanh có thể liên hệ bên bán để bổ sung.
“Đối với hàng không chính ngạch (hàng nhập lậu), cơ quan chức năng không thể hướng dẫn cách hợp thức hóa để lưu thông. Giải pháp duy nhất là các hộ kinh doanh phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật”- ông Tuấn nêu rõ.
Cũng theo đại diện cơ quan thuế, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm được miễn thuế; trường hợp doanh thu tăng vượt trên 50% mức khoán thì bắt buộc phải kê khai bổ sung theo quy định.
Thời điểm giáp Tết, chợ Thổ Tang vắng vẻ bất thường. Ảnh: Sỹ Hào
Ở góc độ quản lý trật tự kinh tế, ông Lê Xuân Minh, Trưởng Công an xã Thổ Tang, cho biết các đợt kiểm tra đều có kế hoạch, mục tiêu cụ thể nhằm bảo đảm trật tự thị trường, chất lượng hàng hóa và quyền lợi người tiêu dùng.
“Nếu hộ kinh doanh tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật thì không có lý do gì phải lo lắng hay ngừng kinh doanh. Không nên vì thấy nơi khác bị xử lý vi phạm mà tự đóng cửa hàng, gây ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán chung”- ông Minh chia sẻ.
Trước đó, Báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh thực trạng hàng loạt ki-ốt tại khu vực chợ Thổ Tang đóng cửa bất thường. Nhiều tiểu thương cho rằng, việc tăng cường kiểm tra trong thời gian ngắn, trong khi chính sách thuế và thủ tục pháp lý còn mới, chưa có độ “thẩm thấu” đã tạo tâm lý e ngại, dẫn đến đình trệ hoạt động kinh doanh.
Thực tế này cho thấy, bên cạnh việc siết chặt quản lý theo quy định pháp luật, rất cần sự đồng hành, hướng dẫn cụ thể và một lộ trình phù hợp để người dân, tiểu thương có thời gian thích ứng, qua đó khôi phục sức sống cho chợ đầu mối Thổ Tang - “đầu tàu” thương mại của khu vực.
Phú Thọ đạt tiêu chí là tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Kinhtedothi - Phú Thọ được xác định là tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 khi đáp ứng tiêu chí theo quy định tại Nghị định số 272/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Phú Thọ đặt mục tiêu khởi công 3 khu công nghiệp mới trong năm 2026
Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, quy hoạch, giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện khởi công 3 khu công nghiệp (KCN) mới trong năm 2026. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.
Phú Thọ: chợ đầu mối Thổ Tang tái diễn cảnh đìu hiu bất thường dịp cận Tết
Kinhtedothi - Chợ Thổ Tang (chợ Giang), một trong những chợ đầu mối lớn và sầm uất bậc nhất miền Bắc – những ngày gần đây bất ngờ rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Hiện tượng hiếm gặp này đang khiến không ít tiểu thương và người dân địa phương lo lắng, nhất là trong cao điểm mua bán cuối năm.





