Phú Thọ: hơn 1.400 người sơ tán khẩn cấp, nhiều chiến sĩ dũng cảm cứu dân trong bão số 10
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, từ ngày 29/9 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm gió mạnh tại nhiều khu vực, gây thiệt hại nặng về tài sản và đe dọa an toàn tính mạng người dân.
Sơ tán hàng trăm hộ dân khỏi vùng nguy hiểm
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, tính đến 17 giờ ngày 29/9, toàn tỉnh chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa bão đã làm 20 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, ngập lụt và sạt lở đất; 191,1ha lúa, hoa màu bị ngập úng; một đoạn mương dài 15m bị vỡ. Hệ thống hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với 31 điểm sạt lở, khối lượng đất sạt khoảng 4.275m³, nhiều cột điện đổ gãy, đường dây điện 0,4kV bị đứt.

Mưa bão gây sạt lở đất đã khiến Quốc lộ 70 đoạn qua địa bàn xã Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ bị gián đoạn lưu thông. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Tại một số cơ sở công cộng, bão gây sạt chân kè tường bao dài khoảng 20m tại một trạm y tế; một trường mầm non bị ngập bùn; một nhà văn hóa khu dân cư tốc khoảng 20m² mái tôn.
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, chính quyền các xã, phường đã khẩn trương sơ tán 372 hộ dân với khoảng 1.467 nhân khẩu khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ di dời, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại để kịp thời khắc phục.
Ngoài ra, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đến chiều tối 29/9 tại xã Cẩm Khê, mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu, cô lập khoảng 40 hộ dân ở khu Quyết Thắng, trong đó hơn 10 hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công an xã đã triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức di dời người và tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại.

Nước lũ dâng cao, khiến nhiều khu vực thuộc địa bàn xã Đạo Trù bị chia cắt. Ảnh: Lương Giang
Sáng 30/9, trao đổi với PV Báo Kinh tế và Đô thị, ông Lưu Xuân Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho biết, mưa lớn kéo dài suốt đêm qua cũng khiến 3 hộ gia đình các ông bà gồm: Trương Văn Năm; Trương Thị Thanh và Nguyễn Văn Phú gần khu vực hồ Đồng Mỏ bị cô lập hoàn toàn, nước lũ ngập vào nhà đến 2m và không ngừng dâng cao, tình thế hết sức nguy ngập.
Nhận được tin báo, ngay trong đêm khuya lực lượng chức năng xã Đạo Trù đã triển khai các phương án giải cứu các hộ dân, đến 4 giờ sáng công tác cứu hộ các gia đình thành công, thành viên các gia đình này đã an toàn tính mạng.
Trong bối cảnh mưa lớn tiếp tục kéo dài đến sáng 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ đã quyết định cho toàn bộ học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học để đảm bảo an toàn.
Những cuộc giải cứu kịp thời trong bão lũ
Bão số 10 cũng ghi nhận sự dũng cảm, mưu trí của lực lượng công an, quân đội tại Phú Thọ trong công tác cứu hộ, cứu nạn, kịp thời đưa nhiều nạn nhân thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo.

Đại uý Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ Công an xã Yên Lập giải cứu thành công người dân bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Công an Phú Thọ
Khoảng 15 giờ ngày 29/9, tại bãi bồi sông Bôi, xã Dũng Tiến, 2 người dân gồm anh Bùi Văn Thống (SN 1984) và cháu Hà Hòa Bình (SN 2012) bị mắc kẹt do nước sông dâng cao, chảy xiết. Nhận tin báo, Công an xã Dũng Tiến phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai phương án cứu nạn. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa các nạn nhân vào bờ an toàn.
Cùng ngày, tại xã Yên Lập, cháu Trần Mạnh Cường (2007) đi xe máy ra Quốc lộ 70B thì gặp dòng nước chảy xiết, bị cuốn trôi khoảng 110m và may mắn bám được vào cành cây. Công an xã Yên Lập cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã đã sử dụng thuyền phao cứu sinh, giải cứu thành công cháu Cường.
Cũng trong chiều 29/9, trong quá trình hỗ trợ quần chúng Nhân dân trên địa bàn, Đại uý Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ Công an xã Yên Lập phát hiện chị Trần Thị Hằng (SN 1982) đang bị nước lũ cuốn trôi tại khu Chùa 11, Yên Lập.
Không chút do dự, Đại úy Nguyễn Văn Quỳnh đã lập tức lao xuống dòng nước lũ cùng Công an xã đã triển khai lực lượng ứng cứu và sơ cứu kịp thời, đồng thời phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập sử dụng xe chuyên dụng đưa chị Hằng đi cấp cứu. Hiện sức khỏe chị Hằng đã ổn định.
Những hành động quả cảm trên cho thấy tinh thần “vì dân phục vụ”, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng người dân của lực lượng tuyến đầu trong bão lũ.
Hiện tại, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ vẫn túc trực 24/24 giờ, cập nhật tình hình mưa bão và triển khai các phương án ứng phó. Dân quân, công an xã và người dân tại các thôn, bản phối hợp chặt chẽ trong công tác canh gác, kiểm soát tại các tuyến giao thông xung yếu, đảm bảo đi lại thông suốt.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: dấu mốc lịch sử sau hợp nhất
Kinhtedothi - Ngày 29 - 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Phú Thọ trở thành tỉnh hợp nhất từ 3 địa phương (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình), mở ra giai đoạn phát triển toàn diện mới.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành phiên trù bị
Kinhtedothi - Sáng 29/9, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.
Phú Thọ: triển khai điều động, biệt phái công chức, viên chức về cấp xã
Kinhtedothi - Chiều 26/9, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trao quyết định điều động, biệt phái công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại các xã, phường. Đây được coi là giải pháp cấp thiết nhằm bổ sung, tăng cường nhân lực cho cơ sở, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hợp nhất, sáp nhập.