Phú Thọ: khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3
Kinhtedothi - Trước những thiệt hại lớn do bão số 3 gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa ký ban hành Công điện số 4/CĐ-CT yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: LG
Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3
Theo thống kê nhanh từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, bão số 3 và mưa lớn kéo dài đã khiến một người bị thương, làm tốc mái 72 ngôi nhà, sạt lở đất đá vào 7 hộ dân và buộc hơn 700 hộ gia đình phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm.
Thiên tai cũng gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp với gần 37ha lúa, 37ha ngô và hoa màu, gần 300ha rừng trồng và hơn 20ha cây ăn quả bị ảnh hưởng, 1.500 con gia cầm bị chết.
Ngay sau khi bão tan, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kiểm tra hiện trường, huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả, đồng thời tổ chức cho các hộ dân trở về nơi ở an toàn.
Trước nguy cơ thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, chính quyền khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, sẵn sàng sơ tán khi cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Đồng thời, các địa phương khẩn trương thực hiện tiêu độc, khử trùng khu vực chôn lấp, chuồng trại chăn nuôi bị ảnh hưởng theo quy định.
Chỉ đạo toàn diện từ Chủ tịch UBND tỉnh về khắc phục hậu quả thiên tai
Trong Công điện số 4, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện 120/CĐ-TTg ngày 23/7/2025, đồng thời chủ động triển khai các giải pháp tiêu úng, chống ngập, bảo vệ diện tích lúa, hoa màu và cây trồng có giá trị kinh tế cao.
Việc rà soát, thống kê thiệt hại cần được thực hiện chính xác, đầy đủ để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo, đối tượng yếu thế, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực trong quá trình thực hiện. Trường hợp ngân sách địa phương không đủ nguồn lực hỗ trợ, UBND các xã, phường cần báo cáo gửi Sở Tài chính tổng hợp, xử lý theo quy định.

Dọn dẹp cây cối gãy đổ do bão số 3, giúp đỡ người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ảnh: LG
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương theo yêu cầu; Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, sửa chữa công trình thủy lợi, đê điều bị sự cố; xây dựng phương án ứng phó với mưa lũ lớn vượt thiết kế
Sở Công Thương kiểm tra an toàn các hồ đập thủy điện do tỉnh quản lý; phối hợp với Điện lực Phú Thọ đảm bảo cấp điện ổn định cho các công trình phòng, chống thiên tai; Sở Xây dựng chỉ đạo khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến chính.
Sở Tài chính, chủ trì thẩm định, xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ. Các sở, ngành liên quan khác, chủ động phối hợp địa phương khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất, sinh hoạt cho người dân.
Bên cạnh việc khắc phục trước mắt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tổng hợp báo cáo toàn diện tình hình thiệt hại, thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong công tác ứng phó, làm cơ sở cho việc xây dựng phương án phòng, chống thiên tai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sau mưa lũ
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Y tế tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phối hợp với UBND cấp xã, phường chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, thực hiện các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tỉnh Phú Thọ yêu cầu ngành y tế địa phương tăng cường phòng, chống và giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sau mưa lũ. Ảnh minh họa: LG
Sở Y tế có trách nhiệm chủ động phát hiện sớm, cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa trường hợp tử vong, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời; đồng thời có kế hoạch phân tuyến điều trị, hỗ trợ tuyến dưới, tránh tình trạng quá tải bệnh viện.
Bảo đảm nhân lực, thuốc, hóa chất, thiết bị y tế và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, sẵn sàng và chủ động triển khai các phương án phòng chống dịch bệnh khi có tình huống xảy ra; duy trì thường trực các đội cơ động chống dịch hỗ trợ tuyến dưới trong giám sát, xử lý dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra trong điều kiện mưa lũ, ngật lụt, sạt lở đất.

Phú Thọ: triệt phá ổ nhóm lừa đảo xuyên biên giới, hoạt động từ Campuchia
Kinhtedothi - Ngày 26/7, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có tổ chức, hoạt động tinh vi từ Campuchia nhằm vào công dân Việt Nam.
Phú Thọ: xã Vĩnh Thành xây dựng Đảng bộ vững mạnh, chính quyền hiệu quả
Kinhtedothi - Sáng 26/7, Đảng bộ xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội diễn ra trong bối cảnh xã Vĩnh Thành chính thức hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở.

Phú Thọ tăng tốc giải ngân, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm sau sáp nhập
Kinhtedothi - Ngay sau khi hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới đã khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm không để gián đoạn các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trọng điểm, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới.