Phú Thọ: nứt vỡ, sụt lún nghiêm trọng trên đê Cà Lồ
Kinhtedothi - Mặt đường đê sông Cà Lồ đoạn qua khu Nam Viêm (phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ) xuất hiện nhiều vết nứt có độ rộng và sâu kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông qua lại, cũng như nguy cơ đe dọa tính mạng người dân khi mưa bão.
Xuất hiện nhiều vết nứt vỡ trên đê sông Cà Lồ
Theo phản ánh của nhiều cư dân khu Nam Viêm, đê chắn sông Cà Lồ đang xuất hiện nhiều vết nứt nghiêm trọng kéo dài dọc thân đê. Những vết nứt này ngày càng mở rộng cả về bề ngang lẫn chiều dài, khiến người dân hết sức lo ngại trước nguy cơ sụt lở, đe dọa an toàn tài sản và tính mạng.
Theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị tại hiện trường, trên đoạn đê dài khoảng 3-4km xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có vết thậm chí hơn 20m. Tại các vị trí này, bề ngang của vết nứt cũng mở rộng sang hai bên từ 10-30 cm, ăn sâu vào thân đê, tiềm ẩn nguy cơ sụt lở cao.
Cận cảnh một vết nứt lớn xuất hiện trên đê chắn sông Cà Lồ, khu Nam Viêm. Ảnh: Sỹ Hào
“Từ đầu năm 2025, những vết nứt trên đoạn đê này ban đầu chỉ là những vết rạn nhỏ, ngắn và nông, khiến chúng tôi lầm tưởng đây chỉ là vết nứt của lớp bê tông nhựa phủ mặt đê. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng, các vết nứt này ngày càng kéo dài, tách rộng và ăn sâu xuống thân đê. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rất lớn, không chỉ đối với an toàn của các phương tiện giao thông mà còn có nguy cơ sụt lún, vỡ đê mỗi khi mưa bão xảy ra”- ông Nguyễn Tiến Thành, người dân sinh sống nơi đây, cho biết.
Được biết, tuyến đê sông Cà Lồ đoạn qua phường Phúc Yên kết nối phường Phúc Yên với nhiều khu dân cư lân cận cũng như kết nối với tuyến đường lớn dẫn tới Khu công nghiệp Bình Xuyên nên mật độ người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đê này rất đông đúc.
Mức độ nguy hiểm rất cao, có thể gây sạt lở tức thời
Sáng 26/11, trao đổi với PV về thực trạng trên, ông Trương Hùng Kiên, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Phúc Yên xác nhận thực trạng lún nứt đê sông Cà Lồ như người dân phản ánh.
“Năm 2025, tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, ngập úng kéo dài, đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 10 và 11 kết hợp với việc xả lũ của các hồ, đập và vỡ đê sông Cầu dẫn đến mực nước tại sông Cà Lồ lên cao bằng mặt đê, nước chảy siết kéo dài nhiều tuần. Hiện nay nước rút, tuyến đê Cà Lồ đang có nhiều đoạn xảy ra nứt dọc thân đê, gây sụt lún kéo tụt chân đê và xuất hiện nhiều mạch sủi, tổng chiều dài các đoạn điểm xảy ra sự cố khoảng 150m trên tuyến đê” - ông Trương Hùng Kiên cho biết.
Trên đê chắn sông Cà Lồ nhiều đoạn xuất hiện những vết nứt kéo dài 40-50m, tiềm ẩn nguy cơ sụt lở. Ảnh: Sỹ Hào
Theo ông Trương Hùng Kiên, UBND phường Phúc Yên cũng xác định mức độ nguy hiểm rất cao tại một số đoạn tuyến bị sụt lún tụt chân đê, mạch sủi mạnh và có xu hướng gây mất an toàn tức thời đến đê.
"Điển hình là đoạn từ K7+800 - K7+860 (cách mép đường khoảng 20cm) xuất hiện vết nứt có chỗ rộng lên đến 40cm, chiều dài khoảng 50m, chiều sâu vết nứt lớn dẫn đến mức độ sụt lún gần mép sông so với mặt đường đê khoảng 0,6m. Vết nứt có xu hướng phát triển thêm nguy cơ sảy lở toàn bộ xuống sông.
Tiếp theo là đoạn K3+500 cách chân đê 2m đang có 2 vị trí nước chảy ra thành vòi mang theo đất, cát; mạch sủi có đường kính lỗ 4cm mang theo đất cát trong nền đê gây uy hiếp trực tiếp đến an toàn đê điều” - ông Trương Hùng Kiên cho biết.
Ngoài ra, tại đoạn tuyến từ K4+200 - K4+300 xuất hiện nứt dọc giữa đê, chiều dài khoảng 100m bề rộng vết nứt rộng khoảng 2-3 cm, chiều sâu vết nứt khoảng 5-10cm, mặc dù chưa gây mất an toàn tức thời đến thân đê, nhưng vết nứt này cũng có xu hướng phát triển thêm cả về chiều rộng, chiều sâu và chiều dài.
Được biết, sau khi các cơ quan chuyên môn đến hiện trường kiểm tra, xác định mức độ lún nứt, UBND phường Phúc Yên đã báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ, đề nghị ban bố tình huống khẩn cấp xử lý nứt sụt lún, nứt dọc đê Cà Lồ.
Hiện UBND phường đã thực hiện căng dây và đặt biển cảnh báo khu vực nguy hiểm, cấm các loại xe có trọng tải lớn đi qua đoạn đê nguy hiểm này.

Phú Thọ quyết liệt chống buôn lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
Kinhtedothi - Cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng mạnh, kéo theo nhiều nguy cơ phát sinh tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Trước thực tế đó, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, phối hợp liên ngành nhằm giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.
Phú Thọ cảnh báo người dân không mua nhà ở xã hội qua “cò mồi”
Kinhtedothi - Trước tình trạng xuất hiện các hành vi môi giới trái phép, rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, UBND tỉnh Phú Thọ vừa yêu cầu các cơ quan chức năng và chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, ngăn chặn nguy cơ trục lợi, lừa đảo.

Phú Thọ: khẩn trương hoàn thành phương án quản lý về địa chất, khoáng sản
Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung hoàn thành phương án quản lý về địa chất, khoáng sản trước ngày 25/11/2025, trình UBND tỉnh để hoàn thiện. Đây được xem là nhiệm vụ cấp bách nhằm đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng cho hàng loạt dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập.






