Phú Thọ siết chặt phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2025-2026
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân. Đây là động thái chủ động, nhằm kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh nguy hiểm bùng phát diện rộng, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa
Công văn số 9609/UBND-NN10 của UBND tỉnh Phú Thọ do Phó Chủ tịch tỉnh Đinh Công Sứ ký ban hành ngày 20/11/2025 về tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân, cho biết: từ đầu năm đến nay, dịch bệnh động vật trên cả nước cơ bản được kiểm soát, nhưng nhiều loại bệnh nguy hiểm vẫn xuất hiện rải rác tại nhiều địa phương trong cả nước. Cụ thể, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) xảy ra tại 2.400 ổ dịch ở 34 tỉnh, thành phố với hơn 1,2 triệu con lợn mắc bệnh, chết hoặc phải tiêu hủy.
Cúm gia cầm ghi nhận 39 ổ dịch tại 13 tỉnh với hơn 88 nghìn con gia cầm bị tiêu hủy; bệnh lở mồm long móng xuất hiện tại 9 tỉnh với 426 con gia súc mắc bệnh; bệnh viêm da nổi cục xuất hiện tại 84 ổ dịch; bệnh dại trên động vật ghi nhận 209 ổ dịch tại 24 tỉnh, khiến 331 con bị tiêu hủy.
Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ tiến hành tiêu hủy những con lợn mắc dịch tả lợn châu Phi hồi tháng 9/2025. Ảnh: Lương Giang
Riêng tại Phú Thọ, từ đầu năm đến nay đã xuất hiện 138 ổ dịch truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi. Trong đó, có 10 ổ bệnh dại, 1 ổ bệnh lở mồm long móng và 127 ổ DTLCP tại 122 xã, phường với hơn 133.500 con lợn ốm, chết hoặc phải tiêu hủy. Hiện toàn tỉnh vẫn còn 14 xã, phường đang có dịch DTLCP chưa qua 21 ngày.
UBND tỉnh nhận định nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới là rất lớn do nhiều yếu tố: thời tiết chuyển mùa khiến sức đề kháng của vật nuôi suy giảm; dịch bệnh tại các tỉnh giáp ranh còn phức tạp; tổng đàn vật nuôi lớn trong khi chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn phổ biến, điều kiện vệ sinh, an toàn sinh học còn hạn chế.
Quyết liệt rà soát, đẩy mạnh tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc
Trước tình hình trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ yêu cầu UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Đáng chú ý, các địa phương phải huy động tối đa lực lượng và nguồn lực để xử lý dứt điểm các ổ DTLCP, không để phát sinh ổ dịch mới; kiên quyết tiêu hủy toàn bộ lợn mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh theo quy định.
Các lực lượng chức năng được giao tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm những trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác động vật gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại.
Tỉnh Phú Thọ yêu cầu các cơ quan đơn vị, lực lượng chức năng quyết liệt triển khai rà soát, đẩy mạnh tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc cho gia súc, gia cầm. Ảnh minh họa: Lương Giang
Yêu cầu các địa phương hoàn thành rà soát, thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi; thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc và tổ chức tiêm phòng đợt 2 năm 2025, đảm bảo tỷ lệ tiêm vắc xin đạt trên 80% tổng đàn.
UBND tỉnh Phú Thọ cũng nhấn mạnh yêu cầu người chăn nuôi tăng cường áp dụng biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh chuồng trại hàng ngày, rắc vôi và sử dụng hóa chất khử trùng khu vực có nguy cơ cao.
Phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành để kiểm soát dịch bệnh
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc xử lý các ổ dịch; khẩn trương xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật năm 2026, hoàn thành trước ngày 15/12/2025. Đồng thời phối hợp với Sở Tài chính đề xuất kinh phí phòng, chống dịch và tổ chức triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định.
Sở Y tế được giao bảo đảm vệ sinh dịch tễ tại các địa phương đang có dịch, chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp trong phòng, chống các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ lây sang người.
Lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát việc vận chuyển, giết mổ động vật xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ảnh: Công an Phú Thọ
Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát vận chuyển, giết mổ động vật và sản phẩm động vật, đặc biệt tại cửa ngõ giao thông và các khu vực có nguy cơ cao. Lực lượng Quản lý thị trường được yêu cầu phối hợp với thú y, công an kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc động vật, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, vận chuyển sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc chưa qua kiểm dịch.
Sở Tài chính hướng dẫn các xã, phường bố trí kinh phí phòng chống dịch, đảm bảo đúng quy định, tránh thất thoát và tiêu cực.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể được giao tăng cường tuyên truyền, vận động người dân giám sát, tố giác hành vi giấu dịch, bán chạy hay tiêu thụ động vật bệnh; nâng cao ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch trong cộng đồng.

Phú Thọ: tái cơ cấu ngành chè, phát triển sản phẩm chất lượng cao gắn với du lịch
Kinhtedothi - Phát huy lợi thế khí hậu, thổ nhưỡng và truyền thống canh tác lâu đời, tỉnh Phú Thọ đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng các vùng sản xuất tập trung và ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học – kỹ thuật. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm tăng giá trị kinh tế, tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho người trồng chè.

Phú Thọ đẩy nhanh xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030
Kinhtedothi - Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ đang chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành và địa phương khẩn trương nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, làm căn cứ quan trọng phục vụ lập kế hoạch đầu tư công năm 2026.

Nhân sự mới 3 tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ
Kinhtedothi - Ngày 18/11/2025, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 3 tỉnh Lào Cai, Ninh Bình, Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026.





