Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ tập trung đầu tư cho du lịch

Kinhtedothi - Nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phát triển tương xứng với...
Kinhtedothi - Nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn phát triển tương xứng với tiềm năng và lợi thế, từ nay đến năm 2020, tỉnh Phú Thọ sẽ dành khoảng hơn 5.800 tỷ đồng đầu tư cho phát triển du lịch; đến năm 2030, nguồn vốn sẽ tăng lên khoảng 13.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ được đầu tư vào các lĩnh vực như xây dựng hệ thống hạ tầng then chốt, đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực du lịch đảm bảo về chất lượng, đủ về số lượng; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh.
Trước mắt, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2020 năm dự án lớn gồm Khu du lịch quốc gia Đền Hùng, Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Xuân Sơn (huyện Tân Sơn), Khu du lịch nước khoáng Thanh Thủy (huyện Thanh Thủy), các Khu du lịch Văn Lang, Khu du lịch Bạch Hạc-Bến Gót tại thành phố Việt Trì.

Các dự án còn lại gồm Khu Trung tâm thương mại, dịch vụ du lịch và khách sạn; Khu đô thị sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Tam Nông, Khu du lịch Ao Giời - Suối Tiên, Khu du lịch Đầm Ao Châu, Khu đô thị nghỉ dưỡng Hoàng Gia - Đầm Vân Hội cũng sẽ được đầu tư xây dựng trong giai đoạn 2021-2030.

Tỉnh cũng sẽ tăng cường đầu tư xây dựng các cơ sở, hệ thống đào tạo nghề du lịch đảm bảo cung ứng cho tỉnh đội ngũ lao động đông đảo có trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, giao tiếp tốt; mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với văn hóa như Lễ hội Đền Hùng - giỗ Tổ Hùng Vương; tham quan nghiên cứu di tích, hát Xoan…

Mục tiêu đến năm 2015, Phú Thọ sẽ thu hút 6.000 lượt du khách quốc tế và trên 7,2 triệu lượt khách nội địa; năm 2020, đón 10.000 lượt khách du lịch quốc tế và 8,2 triệu lượt khách nội địa và đến năm 2030, đón 25.000 lượt khách du lịch quốc tế và 10,7 triệu lượt khách nội địa.

Doanh thu du lịch năm 2015 đạt khoảng trên 564 tỷ đồng, năm 2030 sẽ nâng lên hơn 3.813 tỷ đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: trích hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ

Lâm Đồng: trích hơn 11 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ

03 Nov, 01:31 PM

Kinhtedothi – Ngày 3/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trích kinh phí từ các nguồn vận động để hỗ trợ các địa phương, lực lượng và hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Huế oằn mình chống chọi trận lũ thứ 3 trong vòng một tuần

Huế oằn mình chống chọi trận lũ thứ 3 trong vòng một tuần

03 Nov, 01:31 PM

Kinhtedothi - Sáng 3/11, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư tại TP Huế tiếp tục chìm trong biển nước. Khi người dân còn chưa kịp khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử cuối tháng 10, một đợt lũ mới lại ập đến, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm chồng chất.

Thanh Hoá: phố vàng Lê Hoàn vắng vẻ, người dân lúng túng tìm nơi giao dịch

Thanh Hoá: phố vàng Lê Hoàn vắng vẻ, người dân lúng túng tìm nơi giao dịch

03 Nov, 12:15 PM

Kinhtedothi - Sau khi lực lượng chức năng phong tỏa phố Lê Hoàn (phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để kiểm tra một số cơ sở kinh doanh vàng, nhiều tiệm vàng lớn bất ngờ đóng cửa suốt nhiều ngày liền. Đến 10 giờ 30 sáng 3/11, nhiều cửa hàng vẫn chưa hoạt động trở lại, khiến người dân lúng túng tìm nơi giao dịch.

Hơn 7.000 ha hoa màu bị ngập, thiệt hại do mưa lũ

Hơn 7.000 ha hoa màu bị ngập, thiệt hại do mưa lũ

03 Nov, 10:27 AM

Kinhtedothi - Hoàn lưu bão số 12 gây mưa lũ kéo dài tại các địa phương miền Trung đã để lại hậu quả hết sức nặng nề về người và tài sản của Nhân dân. Hiện, các địa phương vẫn đang phải vừa khắc phục hậu quả, vừa lo ứng phó lũ lên trên các sông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ