Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Thọ tổ chức Hội thảo về ý tưởng Quy hoạch phân khu phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 6037/KH-UBND về việc tổ chức Hội thảo về ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô, nhằm định hướng quy hoạch phát triển đô thị hai bên bờ sông, đáp ứng mục tiêu phát triển, mở rộng đô thị Việt Trì.

Một góc đô thị Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Quân

Hội thảo mang tính chuyên môn sâu, huy động ý kiến đa ngành

Theo kế hoạch, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, nội dung, tài liệu chi tiết; tham mưu thành phần, lập danh sách khách mời; gửi thư mời các tác giả viết bài tham luận và đại biểu tham dự Hội thảo. Đồng thời, lập dự toán kinh phí tổ chức, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Hội thảo được tổ chức với tính chuyên môn sâu, thảo luận rộng rãi, đảm bảo khách quan, khoa học, biện chứng, huy động sự tham gia đóng góp của các chuyên gia quy hoạch, kiến trúc, giao thông, môi trường, kinh tế, văn hóa. Các ý kiến tập trung làm rõ căn cứ pháp lý, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn của phương án quy hoạch; định hướng phát triển đô thị mở rộng, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và trong nước về mô hình đô thị ven sông.

Hội thảo sẽ phân tích phạm vi, quy mô, tầm nhìn và định hướng quy hoạch đô thị hai bên sông Lô trong chiến lược mở rộng thành phố Việt Trì - “đô thị ngã ba sông”, đồng thời kết nối với chiến lược phát triển tổng thể đô thị của tỉnh. Các nội dung trọng tâm gồm: định hướng tổ chức không gian, phân khu chức năng; hệ thống hạ tầng kỹ thuật và giao thông kết nối; định hướng khu trung tâm hành chính mới của tỉnh; mô hình phát triển TOD (Transit-Oriented Development) - quy hoạch đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm, tại khu vực xung quanh ga đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Phát triển đô thị ven sông hiện đại gắn với bảo tồn sinh thái và các giá trị lịch sử, văn hóa

Đặc biệt, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận giải pháp quy hoạch dọc hai bên sông Lô đảm bảo nguyên tắc: bảo tồn sinh thái, an toàn phòng lũ, mở rộng không gian công cộng, khai thác cảnh quan, phát triển kinh tế dịch vụ. Cùng với đó là các tác động kinh tế - xã hội như tiềm năng thu hút đầu tư, giải pháp tái định cư, nâng cao chất lượng sống của người dân; cơ chế triển khai về nguồn vốn, lộ trình thực hiện, chính sách ưu đãi.

Tỉnh Phú Thọ yêu cầu giải pháp quy hoạch dọc hai bên sông Lô đảm bảo nguyên tắc: bảo tồn sinh thái, an toàn phòng lũ, mở rộng không gian công cộng, khai thác cảnh quan, phát triển kinh tế dịch vụ. Ảnh minh họa: Lương Giang

Một nội dung quan trọng khác là bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống trong khu vực quy hoạch - đặc biệt là các di sản, di tích có giá trị, gắn kết với không gian phát triển đô thị mới. Hội thảo cũng sẽ bàn về giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, trong đó có vấn đề xử lý nước thải, chống ô nhiễm, bảo tồn cảnh quan ven sông, ứng phó biến đổi khí hậu.

Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định dự toán kinh phí tổ chức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phát kịp thời để đảm bảo tiến độ. Đồng thời hướng dẫn Sở Xây dựng sử dụng kinh phí đúng quy định.

Ý tưởng quy hoạch hình thành dải công viên sinh thái và 5 phân khu chức năng

Trước đó, đầu tháng 9/2024, Sở Xây dựng Phú Thọ đã có báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh về phương án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô và kế hoạch lập, điều chỉnh quy hoạch theo Quy hoạch chung thành phố Việt Trì (cũ).

Theo Sở Xây dựng, đồ án quy hoạch có tổng diện tích hơn 11.500 ha, trải rộng trên địa bàn các phường Việt Trì, Thanh Miếu, Vân Phú và các xã Phù Ninh, Bình Phú, Sông Lô, Sơn Đông, Tiên Lữ, Vĩnh Thành. Trong đó, diện tích thuộc tỉnh Phú Thọ cũ khoảng 5.754 ha, tỉnh Vĩnh Phúc cũ khoảng 5.792 ha.

Ý tưởng quy hoạch đặt mục tiêu biến hai bên bờ sông Lô thành dải công viên cây xanh sinh thái - vùng lõi xanh kết nối các khu đô thị, qua đó hình thành hình ảnh đặc trưng của đô thị ngã ba sông. Trên cơ sở đó, đồ án định hướng phân chia thành 5 phân khu chức năng cụ thể:

Khu đô thị dịch vụ gắn với sân golf (1.438 ha): phía Tây Bắc cao tốc Hà Nội - Lào Cai, thuộc một phần phường Vân Phú và các xã Phù Ninh, Bình Phú; Khu đô thị dịch vụ công nghiệp (1.952 ha) bố trí phía Đông Bắc cao tốc Hà Nội - Lào Cai, gồm phần lớn xã Sông Lô và một phần xã Tiên Lữ;

Khu đô thị thông minh - mô hình TOD (2.046 ha) tập trung phía Tây, thuộc phường Vân Phú; Khu đô thị TOD - thương mại dịch vụ (4.393 ha): phía Đông Nam, gồm xã Sơn Đông, Sông Lô, Tiên Lữ và Vĩnh Thành; Và khu đô thị ven sông - trung tâm hành chính (1.716 ha): phát triển dọc trục đường Hai Bà Trưng, hướng tới hình thành trung tâm hành chính mới của tỉnh.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị hai bên bờ sông Lô là bước cụ thể hóa định hướng phát triển của hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc từ trước khi sáp nhập, đồng thời cũng tạo động lực mạnh mẽ cho chỉnh trang đô thị hiện hữu, kết nối đồng bộ, xây dựng hình ảnh đô thị ven sông hiện đại, có sức cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Phú Thọ: lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững

Phú Thọ: lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững

Phú Thọ: đưa ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số thành động lực phát triển giai đoạn mới

Phú Thọ: đưa ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số thành động lực phát triển giai đoạn mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thị trường vật liệu xây dựng đang dần phục hồi

Thị trường vật liệu xây dựng đang dần phục hồi

10 Oct, 06:40 AM

Kinhtedothi - Nếu như quý II và III/2024, thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) vẫn trong trạng thái “chờ đợi” vì bất động sản (BĐS) chưa khởi sắc, thì bước sang quý IV/2025, nhiều chỉ dấu cho thấy sức cầu đang dần hồi phục.

Cần tư duy lại cách “thoát nước” cho Hà Nội

Cần tư duy lại cách “thoát nước” cho Hà Nội

09 Oct, 05:15 AM

Kinhtedothi - Những trận mưa lịch sử do hoàn lưu các cơn bão gần đây đã biến nhiều tuyến phố Hà Nội thành sông, phơi bày sự quá tải và bất cập của hạ tầng thoát nước. Thực trạng này cho thấy các giải pháp tình thế, chắp vá đã không còn phù hợp. Đã đến lúc Hà Nội cần một cuộc cách mạng trong tư duy, chiến lược và phương thức đầu tư cho công tác thoát nước để ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ