Phú Thọ: vươn tầm trung tâm du lịch văn hóa - sinh thái - nghỉ dưỡng phía Bắc
Kinhtedothi - Năm 2025, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tổ chức với nhiều loại hình phong phú, hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Tổng lượng khách lưu trú ước đạt 14,5 triệu lượt, tăng 11% so với năm 2024; doanh thu du lịch đạt 14,8 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1%.
Kết quả này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch và cho thấy những bước đi đúng hướng trong chiến lược phát triển dài hạn của tỉnh, đặc biệt trong bối cảnh hình thành Phú Thọ mới sau sáp nhập.
Cơ hội chiến lược từ không gian phát triển mới
Từ sau thời điểm 1/7/2025, sự hợp nhất giữa 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt, mở ra một không gian phát triển du lịch rộng lớn, đa dạng và giàu bản sắc. Phú Thọ mới được định hướng trở thành trung tâm văn hóa - lễ hội quốc gia, là thủ phủ du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái - nghỉ dưỡng của khu vực phía Bắc, đồng thời giữ vai trò là cực phát triển du lịch phía Tây của Thủ đô Hà Nội.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Anh Tuấn.
Trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, ông Đặng Tuấn Hùng, Trưởng phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, những kết quả tích cực của ngành du lịch thời gian qua đã chứng minh hiệu quả của sự tổng hòa ba nhóm lợi thế cốt lõi, gồm: tiềm năng tài nguyên tự nhiên đặc thù; nguồn nhân lực địa phương; cùng hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bộ của tỉnh và Nhà nước đối với phát triển du lịch sau sáp nhập.
“Xét về chiều sâu văn hóa, Phú Thọ là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam, nơi hội tụ những giá trị văn hóa - tín ngưỡng tiêu biểu. Khu di tích lịch sử Đền Hùng - trung tâm của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, cùng với hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hệ thống lễ hội dân gian phong phú, giàu bản sắc chính là nền tảng để Phú Thọ khẳng định vai trò trung tâm du lịch văn hóa - lễ hội tầm quốc gia” - ông Đặng Tuấn Hùng nói.
Lễ hội Tây Thiên là lễ hội tâm linh đặc sắc, diễn ra từ 15 đến 17 tháng 2 âm lịch hàng năm, thu hút đông đảo du khách hành hương "đến với Phật, về với Mẫu". Ảnh: Sỹ Hào
Cùng với đó, không gian sinh thái - văn hóa của Hòa Bình mang đến những giá trị bổ trợ quan trọng. Đây là cái nôi của người Việt cổ với nền Văn hóa Hòa Bình nổi tiếng thế giới. Hồ Hòa Bình rộng lớn, cùng các bản làng của đồng bào Mường, Thái giàu bản sắc và kho tàng văn hóa dân gian phong phú là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên, đáp ứng xu hướng du lịch xanh, bền vững.
Vĩnh Phúc lại giữ vai trò là cửa ngõ kết nối trực tiếp với Thủ đô Hà Nội, với Khu du lịch Tam Đảo với khí hậu mát mẻ quanh năm - được ví như “Đà Lạt của miền Bắc”, cùng Khu danh thắng Tây Thiên - trung tâm Phật giáo lớn, giàu giá trị tâm linh, là những điểm tựa quan trọng để thu hút dòng khách cuối tuần, khách nghỉ dưỡng cao cấp và khách quốc tế.
Khai thác hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch
Theo lãnh đạo Phòng Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, địa phương đã và đang phát huy tối đa lợi thế tài nguyên du lịch tự nhiên phong phú, đa dạng. Nhiều tài nguyên đặc sắc được tập trung khai thác hiệu quả như hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các nguồn khoáng nóng quý hiếm tại Thanh Thủy, Kim Bôi, cùng các hệ thống hồ, sông, suối tiêu biểu như hồ Hòa Bình, hồ Đại Lải.
Với cảnh quan thiên nhiên đẹp, hồ Hòa Bình dần trở thành một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách. Ảnh: Anh Tuấn
Trên cơ sở đó, nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng đã được hình thành và phát triển như du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe, du lịch thể thao mạo hiểm, khám phá thiên nhiên, vui chơi giải trí dưới nước… phù hợp với xu hướng trải nghiệm xanh, bền vững và cá nhân hóa ngày càng cao của du khách.
Nguồn nhân lực địa phương được xác định là yếu tố then chốt trong phát triển du lịch. Người dân không chỉ tham gia cung ứng dịch vụ mà còn trở thành chủ thể phát triển du lịch, đặc biệt trong các mô hình du lịch cộng đồng. Sự tham gia chủ động này góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo nên tính chân thực cho sản phẩm du lịch.
Tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận hồ Đại Lải là Khu du lịch Quốc gia trong thời gian tới. Ảnh: LG
Cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo và đầu tư của tỉnh thông qua công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng và các chính sách hỗ trợ đồng bộ. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển đổi số… đều được lồng ghép nội dung phát triển du lịch, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 Khu du lịch Quốc gia (Đền Hùng, Tam Đảo); 1 khu du lịch cấp tỉnh (Mai Châu); 15 điểm du lịch cấp tỉnh đã được công nhận. Đồng thời, tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ để công nhận Khu du lịch Hồ Hòa Bình, hồ Đại Lải và Vườn quốc gia Xuân Sơn là Khu du lịch Quốc gia trong thời gian tới.
Toàn tỉnh hiện có 1.520 cơ sở lưu trú với hơn 20.000 buồng phòng, trong đó có 182 khách sạn, gồm 10 khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 4 - 5 sao, cùng 94 doanh nghiệp lữ hành, cơ bản đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách.
Có thể khẳng định, sự kết hợp hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên, con người và cơ chế, chính sách đã tạo nền tảng vững chắc để du lịch Phú Thọ bứt phá, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ và bền vững trong giai đoạn tới.

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm
Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phú Thọ: người dân phường Phúc Yên phản ánh về dự án Công viên Cửa Nghè
Kinhtedothi - Dự án Công viên cây xanh Cửa Nghè (Công viên Cửa Nghè) được triển khai tại khu dân cư Cả Đông, phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ, với tổng mức đầu tư hơn 32,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm (2023-2025). Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, phát sinh các ý kiến chưa đồng thuận của người dân về việc thu hồi đất nông nghiệp và quá trình tổ chức thi công.
Phú Thọ: khẳng định vai trò nòng cốt của phụ nữ trong phát triển kinh tế xã hội
Kinhtedothi - Ngày 18/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội có sự tham gia của 248 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho hơn 1,6 triệu hội viên, phụ nữ trong toàn tỉnh, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của phụ nữ các dân tộc trên địa bàn.






