Phú Xuyên xử lý 2 công trình vi phạm trên đất nông nghiệp

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị số 86, ngày 18/4 có bài “Phú Xuyên kiên quyết xử lý công trình vi phạm mới”, phản ánh việc anh Đào Hiệp Sỹ và anh Đào Đức Hiệp xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên.

Mặc dù đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, nhưng chủ công trình vẫn không chấp hành. Do vậy, ngày 18/4, UBND huyện Phú Xuyên đã tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm.
Huyện Phú Xuyên xử lý 2 công trình vi phạm của anh Sỹ, anh Hiệp sáng 18/4.
Theo quan sát của phóng viên, đến sáng 18/4, toàn bộ khu vực ao cá phía tây đường sắt, tiểu khu Phú Mỹ có một số công trình vi phạm đang tồn tại, ở xung quanh vẫn ngổn ngang vật liệu, sắt, thép, tôn, khung sắt. Một số hạng mục công trình nhà ở cấp bốn xây dựng bằng gạch, cát, xi măng rộng 85m2 của anh Sỹ mới chỉ được tháo dỡ phần mái tôn cùng một số bức tường bao quanh. Một số cột bê tông, khung sắt, mái tôn công trình vi phạm của anh Hiệp rộng gần 170m2 vẫn chưa được tháo dỡ dứt điểm. Điều này cho thấy, 2 trường hợp cố tình không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm hoàn trả mặt bằng đất nông nghiệp cho thị trấn theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện.

Liên quan đến công tác chỉ đạo xử lý 2 công trình vi phạm trong ngày 18/4, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Hữu Bảo cho biết, mặc dù UBND thị trấn đã phát hiện vi phạm ngay từ ban đầu, nhưng do thiếu quyết liệt trong xử lý nên thời gian qua 2 trường hợp này mới dám hoàn thiện công trình.

Trước hành vi cố tình vi phạm, UBND huyện giao cho UBND thị trấn phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động chủ hộ tự tháo dỡ công trình, đồng thời củng cố chặt chẽ hồ sơ. Sau nhiều buổi vận động, đến chiều ngày 17/4, anh Sỹ và anh Hiệp mới chịu tháo dỡ một phần công trình.

Ông Bảo khẳng định: “Do không chấp hành nên ngày 18/4, UBND huyện đã vào cuộc tháo dỡ, xử lý dứt điểm 2 công trình của anh Sỹ, anh Hiệp mới vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp. Còn, một số công trình vi phạm cũ tại khu ao cá phía tây đường sắt, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND thị trấn cùng cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần