Phú Yên: Đập thủy lợi gần 100 năm tuổi được xếp hạng Di tích quốc gia

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đập Đồng Cam là công trình thủy lợi trên sông Ba, tỉnh Phú Yên do người Pháp khởi công xây dựng vào năm 1924 trên nền đá granite vừa được xếp hạng Di tích quốc gia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định số 2085/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đập Đồng Cam, tỉnh Phú Yên. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất tỉnh Phú Yên, với gần 100 năm tuổi.

Đập Đồng Cam gần 100 năm tuổi tại Phú Yên. Ảnh: TTXVN.
Đập Đồng Cam gần 100 năm tuổi tại Phú Yên. Ảnh: TTXVN.

Đập Đồng Cam là công trình thủy lợi trên sông Ba, được khởi công vào năm 1924 và đến năm 1932 thì hoàn thành, phục vụ nước tưới cho vùng hạ lưu sông Ba.

Công trình do người Pháp xây dựng trên nền đá granite, xây lắp bằng sức người để tạo thành một công trình có quy mô bề thế và kiên cố với thân đập dài hơn 600m; độ cao trung bình từ 5 - 15m, hệ thống kênh dài 165km.

Đập Đồng Cam cách trung tâm TP Tuy Hòa khoảng 35km về phía Tây Nam. Từ Quốc lộ 25 dẫn đến đập, du khách và người dân sẽ bắt gặp khung cảnh làng quê quen thuộc trong bộ phim điện ảnh "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" cùng những cánh đồng sen nở rộ ven đường.

Ngoài lợi ích kinh tế khi cung cấp nước tưới cho hơn 19.000ha lúa nước vùng hạ lưu, công trình còn là địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn. Cảnh quan đôi bờ kết hợp địa hình lòng sông tạo nên một điểm tham quan kỳ thú.

Ngoài Đập Đồng Cam, Phú Yên còn có các di tích, danh thắng cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt được xếp hạng như: Gành Đá Đĩa, Địa đạo Gò Thì Thùng, đầm Ô Loan, quần thể Hòn Yến…