Phú Yên – điểm du lịch giá rẻ hút khách năm 2023

Diệu Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phú Yên là điểm đến nổi tiếng, thu hút khách du lịch bởi vẻ đẹp mê mẩn của núi non hùng vĩ, những bãi biển dài tít tắp, sự hiếu khách của người dân bản địa cùng vô vàn món ăn ngon khó cưỡng.

Nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ của đất trời

Phú Yên là một tỉnh ven biển nằm ở phía bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Với vị trí địa lý đắc địa ba mặt giáp núi và hệ thống sông, đầm, vịnh, hải đảo địa hình Phú Yên đa dạng, hội tụ nhiều những thắng cảnh đẹp, hoang sơ và đầy bí ẩn.

Toàn cảnh tháp Nghinh Phong. Ảnh: Hiền Anh
Toàn cảnh tháp Nghinh Phong. Ảnh: Hiền Anh

Tháp Nghinh Phong: lấy cảm hứng từ Gành Đá Đĩa mang tính biểu tượng của địa phương và truyền thuyết “Trăm trứng nở ra trăm con”. Tháp gồm hai phần, mỗi phần được thiết kế bởi 50 khối đá có nhiều kích thước khác nhau, xếp liền kề tạo thành hình dạng thẳng đứng hướng lên trên.

Cao nguyên Vân Hòa: được ví như “Đà Lạt của Phú Yên”. Thời tiết nơi đây quanh năm mát mẻ mang đặc trưng địa hình cao nguyên. Đường lên cao nguyên trải dài những khung cảnh trải dài ngút mắt và đường dốc lên (ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển).

Đường trải nhựa rộng rãi hòa quyện cùng cảnh quan 2 bên bao la, hùng vĩ với kết cấu lòng chảo. Cảnh đẹp còn hiện lên ở các thung lũng xen canh tác, hồ nước rất giống miền duyên hải với những mỏm đất ăn lan ra mép nước, những căn nhà nhỏ núp bóng dưới tán cây.

Gành đá đĩa nhìn từ trên cao. Ảnh: Hiền Anh
Gành đá đĩa nhìn từ trên cao. Ảnh: Hiền Anh

Hải đăng Gành Đèn và Gành Đá Đĩa là những điểm nhấn của du lịch Phú Yên. Ngọn hải đăng với gam màu trắng đỏ trên nền trời biển bao la của Gành Đèn, tạo nên một hình ảnh vô cùng bắt mắt. Gành đá đĩa với đặc trưng là những mỏm đá kết cấu xếp chồng lên nhau như một tổ ong khổng lồ, được xếp vào di tích quốc gia. Địa điểm tham quan này có thu phí nhưng giá cả phải chăng, với giá vé 20.000 đồng/người lớn, 10.000 đồng/trẻ em.

Toàn cảnh Hải đăng Mũi Điện, điểm check-in không thẻ thiếu khi đến Phú Yên.
Toàn cảnh Hải đăng Mũi Điện, điểm check-in không thẻ thiếu khi đến Phú Yên.

Hải đăng Mũi Điện (hải đăng Hải Lãnh): là nơi đón bình minh sớm nhất ở Việt Nam. Những tia nắng sớm của bình minh quyện với mùi cỏ cây tạo nên Phú Yên đầy thi vị, nên thơ.

Bãi Môn: bãi biển xinh đẹp nằm giữa hai rìa núi vươn dài khoảng 500m, tránh được gió lớn. Khác với những bãi biển khác, nơi đây rất hoang sơ và sạch.

Di chuyển tiện lợi

Phú Yên thuộc miền Trung Việt Nam cách Hà Nội khoảng 1.200 km và TP HCM 500 km. Vì vậy du khách có nhiều lựa chọn di chuyển như máy bay, tàu hỏa, ôtô. Giá vé khứ hồi của các hãng hàng không Vietnam Airlines, Bamboo Airways, VietJet Air từ Hà Nội và TP HCM đến sân bay Tuy Hòa dao động từ 1,5 triệu đến 5 triệu đồng tùy thời điểm. Sân bay cách trung tâm TP Tuy Hòa khoảng 10 km.

Tàu hỏa có giá vé từ 400.000 đến 1.000.000 đồng tùy loại chỗ ngồi và nơi xuất phát. Nếu đi xe ôtô giường nằm từ TP Hồ Chí Minh, bạn xuất phát từ bến xe miền Đông, bắt chuyến 17h hoặc 18h tối để đến Phú Yên vào sáng sớm. Giá vé xe khứ hồi là 540.000 đồng/người.

Nhiều lựa chọn khách sạn, điểm nghỉ dưỡng

Khách sạn và dịch vụ nghỉ dưỡng ở Phú Yên có các mức giá đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Khách sạn và nhà nghỉ bình dân trong TP giá trung bình 150.000 đến 300.000 đồng/phòng/ngày đêm. Một số khu nghỉ sang trọng như: Rosa Alba Resort, Sala Grand Tuy Hoa Hotel, Saigon Phu Yen Hotel... giá phòng dao động từ 700.000 đồng đến 5.000.000 đồng/ngày đêm. Dịch vụ Homestay, Vila ở Phú Yên cũng tương đối phát triển với nhiều mức giá khác nhau.

Đặc sản Phú Yên

Phú Yên nổi tiếng với những đặc sản miền biển với các món chế biến từ cá. Mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc, gỏi bao tử cá ngừ, cá ngừ cuốn cải xanh là những món được yêu thích nhất bởi hương vị thơm ngon và có giá trị dinh dưỡng cao.

Mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc Phú Yên có giá 40.000 đồng/suất.
Mắt cá ngừ tiềm thuốc bắc Phú Yên có giá 40.000 đồng/suất.

Sò huyết đầm Ô Loan rang muối ớt níu chân du khách khi thưởng thức ẩm thực nơi đây. Món này có vị ngọt thanh, cay nhẹ, thơm lừng quyến rũ.

Cá nục hấp ăn kèm bánh tráng, rau sống và nước chấm chua cay hoặc mắm nêm. Món này có vị ngọt tự nhiên, phần thịt cá săn chắc, thơm mùi hành và các loại gia vị đặc trưng.

Cháo hàu: hàu sơ chế được xào với hành, muối tiêu sau đó ninh chung cùng gạo đỏ, gạo nếp. Vì vậy món ăn này trọn vẹn vị thơm ngọt của hải sản kết hợp với mùi thơm, độ dẻo ngọt của gạo.

Bánh bèo Phú Yên có hương vị đặc trưng.
Bánh bèo Phú Yên có hương vị đặc trưng.

Chả dông: thịt dông có sẵn vào mùa hè do người dân bắt ở bãi cát ven biển. Chả dông ăn kèm với rau sống. Món này có mùi vị đặc trưng với giá chỉ từ 20.000  - 40.000 đồng cho khoảng 3-4 người ăn.

Bánh bèo Phú Yên: không giống những nơi khác vì có vị thơm và dẻo đặc biệt. Bánh được đặt trong những chiếc chén nhỏ, rắc bên trên là bánh mì chiên giòn, chà bông và mỡ hành ăn kèm với nước mắm chua ngọt.