Phú Yên: Lũ ngập xe khách, Phó chủ tịch huyện cùng 6 người dân mất tích

Theo Zing.vn
Chia sẻ Zalo

Lũ lên nhanh ở Phú Yên khiến nhiều huyện miền núi ngập nặng, các tuyến giao thông liên huyện bị chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập. Đã có 7 người chết, mất tích do lũ.

Hàng nghìn hộ dân ở tỉnh Phú Yên đang chìm trong nước lũ. Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân cùng 6 người dân mất tích.

Chiều tối 3/11, ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết sáng cùng ngày ông đã đi kiểm tra thực địa một số xã của huyện miền núi Đồng Xuân bị ngập.

Pho chu tich huyen cung 6 nguoi dan mat tich vi lu hinh anh 2

Theo ông Thế, nhiều nơi tại vùng hạ lưu sông Ba thuộc các huyện Đông Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa (Phú Yên) ngập sâu đến 2m. Nhiều hộ dân và cơ quan nhà nước phải di chuyển đồ đạc do nước lên quá nhanh.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên dự báo trong 24h tới mực nước các sông tiếp tục dâng, đạt hoặc trên mức báo động 3 từ 2 đến 3 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ lụt là cấp 1. Đến chiều tối 3/11, nhiều nhà dân đã ngập tới nóc. Do lũ lên quá nhanh, nhiều đồ đạc, phương tiện của người dân bị lũ nhấn chìm.

Người dân cố gắng di chuyển đồ đạc lên tầng cao, trong khi dự báo cơn lũ lịch sử trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn tiếp tục trong vài ngày tới. Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết 19h30 ngày 3/11 đỉnh triều tại tỉnh này sẽ đạt mức cao nhất. Dự báo hàng trăm ngôi nhà bị ngập, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi di chuyển trong cơn lũ lịch sử.

Từ 13h15 chiều 3/11, nhà máy thủy điện sông Ba Hạ đã tăng lưu lượng xả lũ (kể cả 400 m3 nước chạy máy phát điện) lên 10.400 m3/giây; một số hồ thủy lợi đạt cao trình thiết kế cũng đã mở cửa tràn để xả lũ. Trước thông tin Thủy điện sông Ba Hạ sẽ tiếp tục xả lũ với lưu lượng lớn, Phó chủ tịch Phú Yên nhận định TP Tuy Hòa có thể ngập sâu.

Do ảnh hưởng mưa lũ, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã có 7 người mất tích. Trong đó, ông Nguyễn Hữu Từ, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên), bị lũ cuốn trôi khi đang đi ca nô cứu hộ xe khách bị kẹt do ngập chiều 2/11.

Một số hình ảnh ngập lụt tại Phú Yên:

 Hai ngày qua mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên kết hợp việc các hồ thủy điện xả lũ khiến các huyện Đồng Xuân, Tuy An, thị xã Sông Cầu ngập nặng. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Phú Yên trong 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục dâng, đạt hoặc trên mức báo động III từ 2 đến 3 m. Ảnh: La Hai.      
 Nước lên nhanh, nhiều hộ dân bị ngập sâu, bà con phải dùng thuyền di dời các vật dụng gia đình lên các vùng cao hơn. Ảnh: La Hai.  
 Người dân huyện Tuy An, Đồng Xuân dọn đồ đạc tháo chạy lên đường sắt.     
 Chiều 3/11, đã có 7 người chết, mất tích do mưa lũ gồm: ông Phan Sơn (43 tuổi) ở phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu; ông Hồ Tân (68 tuổi) ở thôn Thạnh Hội, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, chị Trần Thị Vinh (24 tuổi) ở thôn Long Uyên, xã An Dân, huyện Tuy An và 4 ngư dân ở thành phố Tuy Hòa chưa xác định tên, tuổi. Ảnh: La Hai.  

 

 Đến đầu giờ chiều ngày 3/11, lũ trên sông Kỳ Lộ vẫn tiếp tục tràn vào nhà dân. Ảnh: La Hai.   
 Hiện các địa phương đang tập trung cứu dân ở những vùng bị ngập; chưa thống kê mức độ thiệt hại. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Phú Yên dự báo trong 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục dâng, đạt hoặc trên mức báo động 3 từ 2 đến 3 m. Ảnh: La Hai.   
 Để phòng tránh lũ, ngập lụt, UBND tỉnh Phú Yên đã phát công điện yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. Ảnh: Thu Tuyết 
 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương chỉ đạo các nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ, Krông H’năng, Công ty thủy nông Đồng Cam, UBND các huyện bố trí người bảo vệ công trình, sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”. Ảnh: Thu Tuyết. 
 Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương thực hiện các phương án phòng tránh lũ, ngập lụt; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp để có kế hoạch di dời, sơ tán dân và thông báo cho nhân dân biết để phòng tránh. Ảnh: Fanpage Dân Phú Yên.  
 Hiện tại các tuyến đường từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đi bốn xã: An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Định và An Nghiệp bị chia cắt; hàng trăm nhà dân bị ngập. Tỉnh lộ 641 từ thị trấn Chí Thạnh đến thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) ngập sâu trong nước. Tại khu vực thôn Định Trung 2, Định Trung 3 và thôn Phong Niên thuộc xã An Định (huyện Tuy An), nhiều ngôi nhà nước ngập đến mái. Ảnh: Thu Tuyết.