Phú Yên tạm giữ 720kg kẹo có xuất xứ Trung Quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Đội Quản lý thị trường số 2 (Phú Yên) phát hiện một vụ vận chuyển bánh kẹo không có giấy tờ hợp lệ.

KTĐT - Đội Quản lý thị trường số 2 (Phú Yên) phát hiện một vụ vận chuyển bánh kẹo không có giấy tờ hợp lệ.

Xe vận chuyển số hàng hoá không hợp lệ mang biển số 85T 3277 do tài xế Nguyễn Văn Toàn và Trần Minh Thắng (thường trú tỉnh Ninh Thuận) vào sáng ngày 5/1.

Vào thời điểm trên, chiếc xe này đang xuống hàng tại cửa hàng xăng dầu trung tâm của Công ty Cổ phần Vật tư Tổng hợp (phường 1, TP Tuy Hoà).

Trên xe có chở 720 kg bánh, kẹo có xuất xứ từ Trung Quốc (gồm 100 kg kẹo sầu riêng Durian, 75 kg kẹo Sugas, 150 kg kẹo Condense, 100 kg kẹo Chocolate, 225 kg kẹo Gold Age, 70 kg bánh Mingtal Meishifang).

Theo lời khai của tài xế Trần Minh Thắng, họ nhận chở số hàng trên từ bến xe Đà Nẵng về TP Tuy Hoà giao cho ông Võ Văn Vũ. Tuy nhiên, đến trưa ngày 5/1, ông Vũ vẫn chưa đến trình diện tại cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, toàn bộ số hàng trên gồm nhiều loại bánh kẹo do Trung Quốc sản xuất, có hoá đơn số 0025551, xuất ngày 1/1/2011, chỉ có nhãn gốc bằng tiếng Trung Quốc nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định.

Hiện Đội Quản lý thị trường số 2 đang tạm giữ lô hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần