Phúc Thọ đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/9, huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án tăng cường công tác vệ sinh môi trường, Đề án tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới giai đoạn 2015 – 2020.

Tuổi trẻ Phúc Thọ ra quân dọn vệ sinh môi trường nông thôn. Ảnh: Đức Tiến
Tuổi trẻ Phúc Thọ ra quân dọn vệ sinh môi trường nông thôn. Ảnh: Đức Tiến
Theo Đề án tăng cường công tác vệ sinh môi trường, huyện Phúc Thọ chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua hệ thống truyền thanh, các buổi sinh hoạt, hội họp của các tổ chức chính trị - xã hội, các cụm dân cư. Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, đánh giá, chấm điểm và xử lý vi phạm. Ngoài 3 xã, thị trấn gồm Tam Hiệp, Phụng Thượng và thị trấn Phúc Thọ được làm điểm, 20 xã còn lại chọn thôn, cụm dân cư làm điểm để rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng. Thời gian thực hiện  từ nay đến ngày 1/4/2016.

Đối với Đề án tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới giai đoạn 2015 – 2020, huyện Phúc Thọ yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện tới cơ sở phải gương mẫu, tiên phong trong việc thực hiện cưới cho con cái hay bản thân. Đồng thời, tích cực vận động dòng họ và Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, lành mạnh, không phô trương, hình thức.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu cũng đã được Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 về việc cử hành nghi lễ chào cờ Tổ quốc, hát quốc ca và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ Hai hàng tuần.