Phúc Thọ thi hành kỷ luật 23 đảng viên trong 9 tháng

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/10, đoàn kiểm tra số 2 của Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Phúc Thọ và 2 Đảng ủy xã, thị trấn trực thuộc về tình hình thực hiện Nghị quyết 15 (NQ) của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo lãnh đạo Huyện ủy Phúc Thọ, với 47 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, 7.629 đảng viên, việc thực hiện NQ 15 về “Xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP” được Đảng bộ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những tồn tại ở địa phương, đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Trong đó, BTV Huyện ủy luôn quan tâm ưu tiên lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, như phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, các lĩnh vực nhạy cảm hay xảy ra vi phạm, tiêu cực như quản lý đất đai, môi trường, trật tự xây dựng… 9 tháng qua, huyện đã thành lập 11 đoàn kiểm tra do các ủy viên BTV Huyện ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 tại 23 xã, thị trấn để tháo gỡ khó khăn, định hướng nhiệm vụ trọng tâm. Thanh tra huyện cũng thanh tra 8 cuộc tại 16 đơn vị, giải trừ quyết toán các công trình với số tiền hơn 142 triệu đồng, thu hồi hơn 20 triệu đồng; xử lý 222 trường hợp vi phạm trong sử dụng đất nông nghiệp, thu phạt trên 95 triệu đồng; cùng Công an TP bắt 5 vụ, 12 đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Hồng…

Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra giám sát chuyển biến tích cực, với việc BTV Huyện ủy đã kiểm tra 28 TCCSĐ và giám sát chuyên đề 2 TCCSĐ; UBKT Huyện ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với 6 tổ chức đảng và 15 đảng viên, kiểm tra 5 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; xem xét chuyển 13/22 đơn thư khiếu nại tố cáo cho UBND huyện và đảng ủy cơ sở xem xét theo thẩm quyền… Qua đó, Huyện ủy, UBKT Huyện ủy và cấp ủy cơ sở đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên bằng các hình thức khiển trách (18 người), cảnh cáo (2 người), khai trừ (3 người bị phạt tù), trong đó, cấp ủy viên có 7 trường hợp.

Qua rà soát các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại các xã, thị trấn cũng cho thấy, tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, không có vụ việc phức tạp, ngoài một số vụ việc, vấn đề mang tính nhỏ lẻ, cá biệt tại thị trấn Phúc Thọ và các xã Hiệp Thuận, Liên Hiệp, Long Xuyên, Xuân Phú, Phúc Hòa, Phụng Thượng… BTV Huyện ủy, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo từ huyện đến cơ sở tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc đúng tiến độ, điển hình là việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Phú Trường (xã Liên Hiệp) khiếu nại việc giao ruộng sau dồn điền đổi thửa và tố cáo một số nội dung khác đến nay đã xong, ông Trường đã nhận ruộng và xin rút đơn. Thực tế, một số vụ việc nổi cộm đã được BTV Huyện ủy tập trung chỉ đạo giải quyết tốt, không để trở nên phức tạp ảnh hưởng đến an ninh trật tự.