Phúc Thọ tuyên dương 125 điển hình tiên tiến

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/5, huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Các đơn vị, cá nhân nhận giấy khen,
Các đơn vị, cá nhân nhận Bằng khen của UBND thành phố.
Trong những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn huyện Phúc Thọ quan tâm đẩy mạnh, gắn với nhiệm vụ trọng tâm như "Năm kỷ cương hành chính", "Năm trật tự và văn minh đô thị", xây dựng nông thôn mới... Bình quân 5 năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn huyện đạt 9,8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 28 triệu đồng/người/năm...

Bên cạnh đó, việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị cũng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ và các tầng lớp Nhân dân với nhiều nội dung phong phú, đa dạng... Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hàng năm được đổng đảo dư luận, cán bộ, đảng viên, Nhân dân đánh giá cao về chất lượng, điển hình như các xã Tam Hiệp, Thọ Lộc, Thượng Cốc, Phúc Hòa, Xuân Phú...

Tại hội nghị, đã có 125 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 và thực hiện Chỉ thị 03 được UBND huyện Phúc Thọ khen thưởng. Đặc biệt, ngoài ra có 4 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần