Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phúc Tiến đi đầu hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao ở huyện Phú Xuyên

Kinhtedothi - Xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM năm 2017. 5 năm vừa qua, tại xã Phúc Tiến, người dân không chỉ chung sức, đồng lòng, đoàn kết làm kinh tế mà còn gây dựng, phát triển phong trào văn hóa thể thao, hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao.
Công tác triển khai họp bàn thống nhất nội dung công việc được lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phúc Tiến triển khai thường xuyên 

Thành quả từ sự đoàn kết

Tự hào nói về phong trào phát triển kinh tế cũng như văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của xã, Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến Lê Văn Thuấn cho biết: “Đây là thành quả chung từ sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh, phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn”.

Đây chính là những điểm thế mạnh mà cán bộ và Nhân dân 5 thôn của xã Phúc Tiến đã phát huy được trong thời gian vừa qua. Nhờ đó, đến nay số hộ có điều kiện kinh tế khá, giàu tăng cao, tỷ lệ nghèo đa chiều của toàn xã giảm còn 0,94%, thu nhập bình quân năm 2022 đạt 66,2 triệu đồng/người/năm.

Trụ sở UBND xã Phúc Tiến được đầu tư xây dựng khang trang

Bí thư Chi bộ thôn An Khoái Nguyễn Ngọc Ky chia sẻ: Mặc dù người dân chủ yếu làm nghề nông, nhưng thu nhập chính lại từ các ngành nghề khác, như: Ấp nở trứng gia cầm, thương mại dịch vụ, giày da, may mặc... Nhờ có đường Quốc lộ 1A chạy qua, tạo thuận lợi cho 774 hộ kinh doanh, buôn bán và 77 hộ tham gia thực hiện 27 đề án phát triển kinh tế chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, làm trang trại ở 10ha đem lại hiệu quả kinh tế.

Khi điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo, đời sống người dân được nâng lên, nhu cầu cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần của người dân được quan tâm. Đó là lý do những năm gần đây phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ môi trường ở 5 thôn được quan tâm hơn. Hiện 5 thôn đều có nhà văn hóa khang trang được đầu tư đồng bộ, dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời phục vụ sinh hoạt cộng đồng dân cư.

Nhà văn hóa thôn Khả Liễu vừa được đầu tư xây dựng mới cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ

Hiện nay, xã có nhiều câu lạc bộ (CLB) với mọi lứa tuổi, giới tính, như: CLB hát Trống quân được công nhận di sản văn hóa phi vật thể; CLB văn hóa, văn nghệ người cao tuổi, CLB thể dục dưỡng sinh Thức Vũ Kinh, CLB bóng đá, bóng chuyền hơi... thu hút nhiều hội viên tham gia tích cực, chỉ riêng môn bóng chuyền hơi có trên 100 hội viên. Toàn xã đến nay có 94% gia đình đạt gia đình văn hóa, 5/5 làng đạt làng văn hóa.

Theo Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến Lê Văn Thuấn, phong trào xây dựng NTM nâng cao được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp công góp của, hiến đất làm đường. Cùng với đó, ba khối trường học cũng được quan tâm đầu tư. Nhờ vậy, Trường Mầm non và Trường THCS được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường Tiểu học đang gấp rút hoàn thiện chờ công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Trường Tiểu học Phúc Tiến đang được nhà thầu gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình để chờ ngày công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Không có điểm kết thúc

Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến Vũ Đức Hòa cho biết: Thời gian qua, các công trình phúc lợi trên địa bàn đều được đầu tư xây dựng, tôn tạo bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Trong đó có nguồn của TP, huyện, xã, nguồn xã hội hóa và người dân đóng góp. Trước đây, các thôn: Ứng Hòa, An Khoái, Khả Liễu… có nhà văn hóa quy mô nhỏ, nay được xây mới quy mô 250 chỗ ngồi cùng phòng chức năng.

Trưởng thôn Khả Liễu Vũ Tiến Tâm cho hay: Khả Liễu là thôn có hơn 653 hộ với 1.728 khẩu, trước đây còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng, từ khi xây dựng NTM và NTM nâng cao, người dân là đối tượng được thụ hưởng từ việc nhà nước đầu tư xây mới, lắp đặt hệ thống điện, đường, trường, trạm...nên đời sống giờ khá hơn nhiều rồi.

Hàng loạt tuyến đường giao thông tại các khu dân cư trên địa bàn xã Phúc Tiến đã được đầu tư thảm nhựa phục vụ việc đi lại của người dân

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Tiến Vũ Tùng Cương khẳng định: Đạt được kết quả trên là nhờ xã làm tốt công tác tuyên truyền để chính người dân trở thành kênh vận động gia đình và mọi người xung quanh hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi khi xây dựng NTM nâng cao. Từ đó, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, trồng hoa, cây xanh, vẽ tranh bích họa...góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Năm 2018, khi bắt đầu xây dựng NTM nâng cao, Phúc Tiến chỉ có 15/19 tiêu chí đạt nên đã nỗ lực không ngừng, đến nay đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao. Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM xã Phúc Tiến xác định Đảng giữ vai trò lãnh đạo, chính quyền điều hành, Nhân dân là chủ thể. Trong quá trình thực hiện, xã chỉ đạo cán bộ cùng MTTQ, các đoàn thể, khu dân cư...thường xuyên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Nhiều tuyễn đường giao thông nông thôn của xã Phúc Tiến đã được đầu tư xây dựng phục vụ đi lại sản xuất 

Để cùng nhau tham gia phong trào, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất, tạo sự đồng lòng trong Nhân dân. Nhờ đó, xã đã hoàn thành xây dựng NTM nâng cao. Cơ sở hạ tầng khang trang, chất lượng đời sống người dân được cải thiện, tình làng nghĩa xóm thêm gắn kết. Nhiều năm liền Đảng bộ được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Liên tiếp từ năm 2017 - 2021, xã được TP tặng cờ thi đua, UBND xã nhiều năm là đơn vị lá cờ đầu của huyện.

Vẻ đẹp một góc khu dân cư của xã Phúc Tiến

"Phúc Tiến tiếp tục xây dựng kế hoạch duy trì, phát triển các tiêu chí, thường xuyên chú trọng nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân bởi đây chính là nền tảng để xã đạt được nhiều thành tựu cao hơn nữa trong thời gian tới khi xây dựng NTM kiểu mẫu…" - Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến Lê Văn Thuấn nhấn mạnh.

Hiến kế để huyện Phú Xuyên phát triển du lịch làng nghề

Hiến kế để huyện Phú Xuyên phát triển du lịch làng nghề

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ