Phường Khương Đình: Gieo mầm xanh từ những ngày đầu Xuân
Kinhtedothi - Không chỉ là hoạt động đầu Xuân mang ý nghĩa truyền thống, “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại phường Khương Đình đang trở thành phong trào hành động thiết thực vì môi trường, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân.
Gắn trồng cây với ứng phó biến đổi khí hậu
Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND và Kế hoạch số 380/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026, UBND phường Khương Đình đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm mới.
Lễ phát động Tết trồng cây được UBND phường Khương Đình tổ chức vào sáng 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng) tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Khương Đình, với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, học sinh, lực lượng vũ trang và đông đảo Nhân dân. Tại đây, các cây xanh gồm các loại cây Sang, Lộc vừng và Giáng Hương được trồng, góp phần bổ sung hệ thống cây xanh đô thị và tạo cảnh quan sinh thái bền vững.
Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn, việc tổ chức Tết trồng cây không chỉ nhằm hưởng ứng phong trào truyền thống mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển đô thị xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.
“Thông qua hoạt động trồng cây đầu Xuân, phường mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức rõ hơn vai trò của cây xanh đối với môi trường sống, từ đó hình thành thói quen bảo vệ thiên nhiên và xây dựng không gian sống bền vững cho thế hệ mai sau” - ông Nguyễn Sỹ Đoàn nhấn mạnh.
Những năm gần đây, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét với các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn, giông lốc, nắng nóng kéo dài. Trên địa bàn phường Khương Đình, nhiều cây xanh đã bị gãy đổ do bão và mưa lớn, đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc khôi phục và phát triển hệ thống cây xanh đô thị.
Chính vì vậy, phong trào Tết trồng cây năm nay được triển khai gắn với nhiệm vụ phục hồi mảng xanh, phủ xanh các khu đất trống và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc trồng cây không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn góp phần giảm hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, cải thiện chất lượng không khí và giảm phát thải khí nhà kính.
Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, trường học và tổ dân phố trên địa bàn phường đều chủ động xây dựng chương trình trồng và chăm sóc cây xanh phù hợp với từng khu vực. Các loại cây được lựa chọn đảm bảo yếu tố sinh trưởng tốt, phù hợp điều kiện thổ nhưỡng và cảnh quan đô thị.
Song song với hoạt động trồng cây, phường cũng tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang tuyến phố, tuyên truyền người dân không bẻ cành, hái lộc đầu Xuân - những hành vi ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và sự phát triển của cây xanh.
Lan tỏa phong trào tới từng khu dân cư
Điểm nhấn của Tết trồng cây tại Khương Đình năm nay là tinh thần xã hội hóa và sự tham gia rộng rãi của cộng đồng. Không dừng lại ở một buổi lễ phát động mang tính biểu tượng, phong trào được triển khai liên tục tại các trường học, khu dân cư và cơ quan, đơn vị từ ngày 22 đến 26/2/2026.
Các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động người dân tổng vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh tại khu vực sinh sống; khuyến khích trang trí cây hoa, cây cảnh trước nhà nhằm tạo không gian sống xanh - sạch - đẹp.
Đoàn Thanh niên, các tổ chức đoàn thể đóng vai trò nòng cốt trong việc huy động lực lượng tham gia, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tới thế hệ trẻ. Nhiều trường học trên địa bàn đã kết hợp hoạt động trồng cây với giáo dục ý thức môi trường cho học sinh, giúp hình thành thói quen sống xanh ngay từ nhỏ.
Theo lãnh đạo phường Khương Đình, mục tiêu lớn nhất của phong trào là biến việc trồng cây thành hành động thường xuyên, lâu dài chứ không chỉ diễn ra trong dịp đầu Xuân.
“Mỗi cây xanh được trồng hôm nay không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn là cam kết trách nhiệm của cộng đồng đối với môi trường sống. Khi mỗi người dân cùng chung tay, phong trào sẽ lan tỏa mạnh mẽ tới mọi khu phố, mọi gia đình” - Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn chia sẻ.
Tết trồng cây là một phần trong nỗ lực chung của Hà Nội nhằm phát triển đô thị xanh, thông minh theo định hướng quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc phát triển hệ thống cây xanh không chỉ mang ý nghĩa sinh thái mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Từ những mầm xanh được gieo xuống đầu Xuân, một thông điệp lớn đang được lan tỏa: bảo vệ môi trường không phải nhiệm vụ của riêng chính quyền mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội.
Với sự chuẩn bị bài bản, sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị và tinh thần hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 tại phường Khương Đình được kỳ vọng tiếp tục nhân rộng, trở thành nét đẹp văn hóa bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh hơn, đáng sống hơn trong tương lai.

Phường Khương Đình đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5 ngay sau Tết
Kinhtedothi - Ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng đã trực tiếp kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 đoạn từ Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) đến Đầm Hồng.

Phường Khương Đình: trực xuyên Tết, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2,5
Kinhtedothi - Phường Khương Đình duy trì chế độ làm việc xuyên Tết để rà soát, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 2,5.

Phường Khương Đình gặp mặt, chia sẻ khó khăn với các hộ giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5
Kinhtedothi - Ngày 6/2, phường Khương Đình đã tổ chức gặp mặt các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong diện giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5.






