Phường Kim Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/11, phường Kim Giang (quận Thanh Xuân) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy quận Thanh Xuân Bùi Huyền Mai.

Phường Kim Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Phường Kim Giang đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Giang Trần Thị Nga, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, phường Kim Giang có những bước chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt công tác, đời sống Nhân dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường Kim Giang (23/11/1982 - 23/11/2022), Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Kim Giang vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay phường Kim Giang đã tạo được những dấu ấn và diện mạo ngày càng khởi sắc. Tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng trên địa bàn phường tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện. Trong đó, nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn phường hàng năm đều đạt và vượt mức kế hoạch quận giao. Năm 2021, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, song phường đã vượt qua khó khăn, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả; vừa phục hồi, phát triển kinh tế” và đã đạt được những kết quả tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Kết cấu hạ tầng đô thị được quận quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại; xây dựng mới giai đoạn 2 đối với 4 trường học; cải tạo các sân chơi công cộng, nhà văn hóa phường, trường học, chợ Kim Giang, nhà hội họp 6 khu dân cư đều được xây mới; các đoạn đường, phố, ngõ ngách, hệ thống thoát nước đều được quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách của quận. Diện mạo của phường ngày càng khang trang, sạch đẹp thông qua việc triển khai thực hiện hiệu quả, thành công mô mình “Tổ dân phố 5 không” ở 11/11 tổ dân phố.

Lãnh đạo quận Thanh Xuân chúc mừng phường Kim Giang 
Lãnh đạo quận Thanh Xuân chúc mừng phường Kim Giang 

Lĩnh vực văn hoá - xã hội được thực hiện toàn diện, đồng bộ; giáo dục - đào tạo được quan tâm đầu tư, phát triển. Hệ thống y tế của phường được quan tâm đầu tư để đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân chủ động, quyết liệt trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là dịch Covid-19. Chế độ chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo, địa bàn phường từ tháng 7/2019 không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại phường đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại hóa, áp dụng hiệu quả các sáng kiến, giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính...

Với những thành tích và kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Kim Giang đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; nhiều năm được UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua và nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc đã được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường, Kim Giang vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây cũng là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ, động viên Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường tiếp tục phấn đấu để đạt được những thành tựu lớn hơn.

Với mong muốn xây dựng phường Kim Giang phát triển toàn diện, bền vững bước sang những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Kim Giang tiếp tục kế thừa, kinh nghiệm tích lũy được, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo từ định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ phường đã xác định nhiều mục tiêu, phương hướng. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được, khai thác có hiệu quả, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả, duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển kinh doanh, dịch vụ.

Cùng với đó, đầu tư xây dựng, quản lý và phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo trật tự và văn minh; thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục; đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quốc phòng và quân sự địa phương...