Phường Phương Liên, quận Đống Đa: Có dấu hiệu buông lỏng quản lý trật tự xây dựng?

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nguyên bản là nhà 1 tầng, mái tôn, tường 110, láng nền xi măng, cao 3m, không có giấy tờ…, nhưng bỗng nhiên, ngôi nhà nêu trên có địa chỉ tại số 200 Xã Đàn, phường Phương Liên (quận Đống Đa) trở thành nhà 2 tầng khang, trang trước sự sững sờ của người dân địa phương.

Vừa qua, báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân phường Phương Liên về những bất cập trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn gây bức xúc trong dư luận.

Theo phản ánh của người dân, tại phương án chi tiết bồi thường thiệt hại và hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Kim Liên – Ô Chợ Dừa – quận Đống Đa (năm 2005), ngôi nhà số 93, tổ 26 phường Phương Liên (nay là nhà số 200 Xã Đàn) có tổng diện tích 42,7m2, trong đó, diện tích nằm trong chỉ giới GPMB là 27,4m2, diện tích còn lại là 15,3m2.

 Hiện trạng ngôi nhà trước khi cải tạo.
Tại thời điểm thu hồi GPMB dự án Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Kim Liên – Ô Chợ Dừa – quận Đống Đa ngôi nhà trên gồm các hạng mục như nhà 1 tầng mái tôn, tường 110, nền láng xi măng, cao 3m; nhà mái tôn, thân cót ép và gỗ, nền láng xi măng, cao 2,3m…

Một số người dân trong khu vực cho biết, dù không có giấy tờ, song không hiểu vì lý do gì ngôi nhà với diện tích còn lại sau GPMB chỉ hơn 15m2 nằm sát với trụ sở bộ phận một cửa của phường Phương Liên, ngay mặt đường Xã Đàn đông đúc, sầm uất vẫn ngang nhiên cơi nới, xây dựng sai quy định.

Những người dân trong khu vực cho biết, bức xúc trước sự vô phép của chủ công trình xây dựng, người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền phường sở tại nhưng không được xử lý dứt điểm. “Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngôi nhà vi phạm trật tự xây dựng nói trên có liên quan đến lãnh đạo một phường trên địa bàn quận, phải chăng vì điều này mà chính quyền phường Phương Liên có sự ưu ái nhất định cho công trình này (?)” – một người dân thông tin.

 Trong quá trình cải tạo, chủ nhà đã nâng chiều cao của tầng 2 lên khoảng khoảng 1m phía sau và 1,5 phía mặt tiền.

Xung quanh việc này, ông Trịnh Hữu Long – Tổ Quản lý trật tự Xây dựng phường Phương Liên, quận Đống Đa cho biết, ngôi nhà số 200 đường Xã Đàn không có hoạt động xây dựng mới, chủ nhà chỉ tiến hành cải tạo trên hiện trạng cũ. “Trong quá trình cải tạo, chủ nhà đã nhiều lần có ý định đổ trần bê tông tầng 2, chúng tôi đã rất vất vả để ngăn chặn hành vi vi phạm này” – ông Trịnh Hữu Long cho hay.

 Hiện tại, công trình số 200 Xã Đàn đang tiếp tục được cải tạo sai với quy mô, hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, khi đề cập đến hiện trạng của ngôi nhà theo phương án chi tiết bồi thường thiệt hại và hỗ trợ GPMB dự án Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Kim Liên – Ô Chợ Dừa – quận Đống Đa là 1 tầng, ông Trịnh Hữu Long cho biết, bản thân mới về phường công tác từ năm 2020, tại thời điểm đó, ngôi nhà số 200 Xã Đàn đã là nhà 2 tầng như hiện nay (?).

Theo tìm hiểu của phóng viên Kinh tế & Đô thị, trước khi tiến hành cải tạo, ngôi nhà số 200 Xã Đàn hiện trạng là nhà 2 tầng, với tầng 2 chi cao khoảng 1,5m được quây bằng các vật liệu sơ sài. Tuy nhiên, sau khi cải tạo, tầng 2 của ngôi nhà đã cao lên khoảng 3m. Có thể thấy, những phản ánh của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Do đó, đề nghị các lực lượng chức năng phường Phương Liên, quận Đống Đa khẩn trương vào cuộc kiểm tra để có câu trả lời thỏa đáng cho người dân, tránh những bức xúc trong dư luận.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh thông tin vụ việc.