Phường Tây Hồ: dân chủ - thẳng thắn - giải quyết vấn đề vì quyền lợi Nhân dân
Kinhtedothi – Ngày 14/11, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân trên địa bàn. Đây là hoạt động thường niên nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và kịp thời tháo gỡ những vấn đề phát sinh ở cơ sở.
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ nhấn mạnh ý nghĩa của đối thoại trực tiếp trong nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, siết chặt kỷ cương hành chính và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương. Bí thư Đảng uỷ phường Tây Hồ đề nghị các đại biểu mạnh dạn đóng góp ý kiến với tinh thần “dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng”, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, cải cách hành chính, an sinh xã hội, chuyển đổi số, chất lượng sống của cư dân và nhiệm vụ chính trị của phường.
Đồng chí Nguyễn Đình Khuyến - Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Tuấn Dương trình bày báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, trong đó nhấn mạnh nhiều kết quả nổi bật sau khi phường Tây Hồ chính thức vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Công tác cải cách hành chính có bước chuyển mạnh, điểm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả; thu ngân sách vượt 174,27% dự toán thành phố giao; các dự án trọng điểm như GPMB khu vực cầu Tứ Liên, dự án Nhà hát Ngọc Trai, tuyến đường Đặng Thai Mai được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu toàn Thành phố; an sinh xã hội được bảo đảm; các hoạt động văn hoá, kỷ niệm lớn được tổ chức trang trọng, an toàn.
Báo cáo cũng nêu rõ kết quả thực hiện kết luận sau hội nghị đối thoại năm 2024, với 17/24 ý kiến đã được giải quyết dứt điểm, chiếm 70,83%.
Không khí hội nghị trở nên sôi nổi khi 9 đại biểu đại diện các tổ dân phố trực tiếp phát biểu, tập trung vào các nhóm vấn đề: quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, quản lý chung cư, an ninh trật tự, tiến độ GPMB, hạ tầng dân sinh và công tác tiếp nhận - giải quyết thủ tục hành chính.
Các đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.
Các ý kiến đều được Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh trao đổi, giải đáp công khai tại hội trường, thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và quyết tâm “giải quyết việc dân cần, xử lý việc dân phản ánh”.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến đánh giá cao sự thẳng thắn, tâm huyết của các đại biểu và yêu cầu các phòng, ban chuyên môn rà soát toàn bộ các kiến nghị, xây dựng lộ trình xử lý cụ thể.
Đồng thời nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường thanh tra, kiểm tra, đặc biệt ở các lĩnh vực nhạy cảm; nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, GPMB và giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn… nhằm cụ thể hoá mục tiêu xây dựng phường Tây Hồ ngày càng phát triển bền vững, vì Nhân dân phục vụ.

Sức mạnh của “mắt camera” và sự đồng lòng của phường Tây Hồ trong chống “rác tặc”
Kinhtedothi - Những năm gần đây, phường Tây Hồ luôn được xem là một trong những "lá phổi xanh" và là biểu tượng của sự phát triển hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống đô thị hiện đại. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng của những con phố ven hồ, vấn đề rác thải và trật tự xây dựng vẫn luôn là bài toán nan giải, đặc biệt tại các khu vực đang trong quá trình chuyển đổi và mở rộng.

Công an Tây Hồ: phát động phong trào làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe
Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch số 375-KH/CAHN ngày 31/10 của Công an TP Hà Nội, ngày 11/11, Công an phường Tây Hồ đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe (GPLX) trên địa bàn.

Công an Tây Hồ đổi mới cách làm, giữ gìn hồn cốt Hồ Tây
Kinhtedothi - Hồ Tây, lá phổi xanh và là di sản văn hóa, lịch sử quý giá của Thủ đô, luôn phải đối mặt với áp lực lớn từ quá trình đô thị hóa và các hoạt động của con người. Trong nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị của hồ, lực lượng Công an phường Tây Hồ đã triển khai các biện pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, hỗ trợ đến thực thi quy định, nhằm bảo vệ môi trường nước và cảnh quan hồ Tây.






