Phương Tây kêu gọi tăng cường trừng phạt Syria

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé khẳng định, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt nhằm vào chế độ của Tổng thống Al Assad.

Theo đó, EU sẽ giúp đỡ phe đối lập Syrie sắp xếp và tổ chức lại, đồng thời cố gắng tăng cường áp lực quốc tế để "đến một lúc nào đó chế độ Syria buộc phải nhận thấy là họ hoàn toàn bị cô lập và không thể tiếp tục tồn tại được nữa". Trong một diến biến có liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng cam kết Washington sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt hiện hành đối với chế độ Syria và tìm cách gia tăng thêm các lệnh trừng phạt hơn nữa nhằm "vắt kiệt" nguồn tài chính cũng như việc vận chuyển vũ khí. Bà Hillary nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ cộng tác nhằm theo đuổi các lệnh trừng phạt ở cấp độ quốc gia và khu vực đối với Syria cũng như tăng cường các lệnh trừng phạt hiện hành. Các lệnh trừng phạt này sẽ được triển khai tới mức toàn diện nhất để vắt kiệt các nguồn tài chính cũng như vận chuyển vũ khí vốn đang nuôi dưỡng bộ máy chiến tranh của chế độ này".Tunisia đã trục xuất đại sứ Syria để phản đối những hành động đàn áp thường dân của chính quyền Damas và kêu gọi các nước khác nên có động thái tương tự. Hiện, Syria đang phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt như: phong tỏa các tài sản của chính quyền Damas, đình chỉ hợp tác với Ngân hàng T.Ư và các ngân hàng khác của Syria, gần 150 cá nhân và tổ chức có quan hệ gắn bó với chính quyền của Tổng thống Assad cũng có mặt trong danh sách bị trừng phạt của EU, Mỹ và Canada.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần